Lan tỏa lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', Hội Phụ nữ huyện Mai Sơn đã có nhiều cách làm thiết thực, phù hợp để khơi dậy tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm trong mỗi cán bộ, hội viên.
Bà Hoàng Thị Ngọc Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mai Sơn, cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nội dung Chỉ thị 05 theo chuyên đề hằng năm gắn với những phong trào thi đua như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Mỗi cơ sở hội lựa chọn ít nhất một việc làm cụ thể để tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ và gia đình cùng thực hiện.

Mô hình "Con đường hoa" của hội viên phụ nữ xã Chiềng Mung.
Trên cơ sở điều kiện thực tế, xác định tiết kiệm là một trong những khâu đột phá để giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vừa là việc làm thiết thực trong học và làm theo Bác, các cấp Hội đã vận động chị em tiết kiệm bằng nhiều hình thức, như: Hũ gạo tình thương, nuôi lợn đất... Đến hết năm 2021, toàn huyện duy trì 310 mô hình tiết kiệm với tổng số trên 4 tỷ đồng, giúp được 4.327 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển sản xuất; thành lập 327 mô hình tại 22 xã, thị trấn để trao đổi kinh nghiệm về trồng cây ăn quả trên đất dốc, nuôi bò, dê nhốt, các nhóm chăn nuôi theo sở thích; xây dựng và duy trì các mô hình, như: “Con đường phụ nữ tự quản”, “Ánh sáng thôn bản”, “Con đường hoa”. Đồng thời, ủng hộ xây mới 2 nhà “Mái ấm tình thương” tại xã Mường Bằng, xã Phiêng Pằn cho hội viên phụ nữ nghèo.
Chị Tòng Thị Định, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cò Nòi, cho biết: Học và làm theo Bác, Hội Phụ nữ xã đã khảo sát thực tế, thảo luận lấy ý kiến, sau đó xây dựng kế hoạch cho mỗi mô hình, chọn chi hội, cá nhân để thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau xóa đói, giảm nghèo được triển khai tại 32 chi hội bản, tiểu khu; đã tiết kiệm được 874 triệu đồng, giúp 168 hội viên vay vốn đầu tư mua phân bón, cây con giống; hay mô hình “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng” của hội viên phụ nữ chi hội bản Huổi Dương, Xuân Quế, tiểu khu 32, các hội viên đã chuyển đổi 30 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây dâu tây, thu nhập bình quân từ 400-500 triệu đồng/ha.

Hội viên phụ nữ xã Chiềng Sung thực hiện vệ sinh đường nội bản.
Những việc làm theo Bác ở cơ sở còn được hội viên các cấp hội phụ nữ đăng ký gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Riêng trong năm 2021, các cấp hội phụ nữ đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và giáo dục kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về các vấn đề bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, tiết kiệm năng lượng. Chỉ đạo các cơ sở thực hiện nội dung thiết thực, như: Duy trì 1 mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên mốc giới” tại xã Phiêng Pằn; thành lập mới 98 mô hình “Con đường phụ nữ tự quản; trồng mới 81 con đường hoa. Tổ chức quét dọn, vệ sinh đường ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, nạo vét 29 km kênh mương, phát quang 52 km đường ngõ; thu gom được 102 kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật...
Chị Hoàng Thị Loan, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Mung, cho biết: Hội đã vận động được trên 93% hội viên đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thành lập 19 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; “Đường hoa phụ nữ”. Đến nay, 80% số gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động; 100% gia đình các hội viên đưa gia súc ra khỏi gầm sàn... Kết quả này đã góp phần tích cực cùng với địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Những mô hình học và làm theo Bác của phụ nữ Mai Sơn đã và đang lan tỏa những lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác của mỗi hội viên phụ nữ. Đồng thời, tạo sự chuyển biến của cá nhân trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo các chuẩn mực “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/lan-toa-loi-song-dep-viec-lam-y-nghia-49272