Lan tỏa giá trị ca trù tại Hải Phòng
Chương trình 'Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba' tổ chức tại Đình An Biên, phường Lê Chân, góp phần tôn vinh di sản ca trù và khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển thành phố Hải Phòng.
Chương trình do Câu lạc bộ Ca trù xứ Đông phường Lê Chân phối hợp với Câu lạc bộ Ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố) tổ chức, diễn ra trong không gian trang nghiêm, linh thiêng của Đình An Biên. Đây là một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu, nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa gắn với nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.

Chương trình diễn ra trong không gian linh thiêng của Đình An Biên. Ảnh: Viết Cường
Canh hát cửa Đình không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là minh chứng sinh động cho việc đưa các giá trị văn hóa vào đời sống đương đại. Thông qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – nghệ thuật ca trù, đồng thời bồi đắp đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa của người dân đất Cảng.

Canh hát cửa Đình góp phần lan tỏa nghệ thuật ca trù giữa lòng thành phố Cảng. Ảnh: Viết Cường
Nghi thức Hát thờ được tổ chức trang trọng, mở đầu bằng thể cách “Giáo hương - Hát múa dâng hương”, tạo không khí thành kính, thiêng liêng. Tiếp đó là phần “Hát giai” với giai điệu sâu lắng, nhịp phách khoan thai, đưa người nghe trở về những giá trị truyền thống giàu tính nhân văn.
Điểm nhấn nổi bật của đêm diễn là tiết mục hát nói “Liệt nữ Lê Chân” do cô giáo Nguyễn Thị Thắm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố thể hiện, cùng phần đệm đàn đáy và nhịp phách của các nghệ nhân, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Chương trình khép lại bằng tiết mục hát múa “Bỏ bộ”, hoàn chỉnh nghi thức Hát thờ trong ca trù.

Hát nói “Liệt nữ Lê Chân” do cô giáo Nguyễn Thị Thắm thể hiện cùng các nghệ nhân.. Ảnh: Viết Cường
Thông qua những làn điệu, tiếng đàn đặc sắc, chương trình không chỉ bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Thánh Mẫu - Nữ tướng Lê Chân mà còn góp phần lan tỏa, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca trù trong đời sống hiện đại, tạo điểm nhấn văn hóa hướng tới Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.











