Giải pháp 'các khoản thu không dùng tiền mặt' để hạn chế lạm thu ở trường học được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nêu trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 09/9.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, với giáo dục phổ thông, Bộ đã ban hành đầy đủ văn bản, thông tư hướng dẫn để tránh lạm thu.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đề xuất Chính phủ có văn bản pháp lý để quy định bắt buộc, tiến tới mọi khoản thu không dùng tiền mặt, qua đó sẽ khắc phục một phần vấn đề lạm thu tại các trường đầu năm học.
Bộ GD&ĐT mong muốn báo chí sẽ thông tin kịp thời nếu phát hiện những khoản thu trái quy định hoặc những khoản thu không công khai minh bạch.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều 9/9, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề cập đến một số biện pháp chống lạm thu đầu năm học.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã thông tin đến đông đảo cơ quan báo chí về những biện pháp tránh lạm thu đầu năm học đối với các cấp học hiện nay.
Đó là thông tin được Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin tới báo chí chiều 9/9 và nhấn mạnh, bỏ thi thăng hạng viên chức sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội; có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi nâng thăng hạng viên chức.
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, có ba nguồn thu chính để duy trì hoạt động và tái đầu tư các trường đại học