Làm sao để không sống trong sợ hãi?

Đó là tâm trạng chung của nhiều người đang ở trong nhà trọ - chung cư mini. Nhất là khi, một vài vụ cháy gần đây đã diễn ra với những hậu quả vô cùng đau lòng.

Một người lao động giấu tên nói rằng, nhà trọ nơi anh ấy thuốc con hẻm nhỏ. Nhà trọ có 5 tầng, có vài chục phòng cho thuê. Thời gian gần đây, chủ nhà trọ đã mua thêm bình chữa cháy, dụng cụ như búa…, thêm vào đó là lắp đặt những quả “bom” phòng cháy ở khu vực để xe, “bom” khi có hơi nóng đến mức độ nào đó sẽ tự nổ, phát tán khí chữa cháy…

Nhà trọ anh ở, các tầng đều có hành lang rộng, thoáng và tiếp giáp không gian mặt đường hẻm. Chủ nhà trọ nói với anh: “Nhà tôi khi làm đã chú ý đến hành lang. Những nhà khác vì tiết kiệm diện tích nên không chừa hành lang, không gian bịt kín, khi cháy nổ rất khó thoát”.

Vì công việc, nên người lao động nói trên đành thuê nhà trọ, anh tự an ủi rằng, phòng trọ mình ở khá thoáng, gần 15m2, có máy điều hòa, bình nóng lạnh, hành lang thoáng rộng… Tuy nhiên, mỗi lần đi qua bãi gửi xe ở tầng 1, anh đều cảm giác rờn rợn, khi thoáng nghĩ lỡ có chuyện hỏa hoạn…

Trên mạng xã hội nhiều công ty, tổ chức giới thiệu các dụng cụ chữa cháy, thoát hiểm. Nhiều người đưa ra những mô hình nhà chung cư có lối thoát hiểm.

Có lẽ, cơ quan chức năng cũng đã có những quy định cụ thể, biện pháp thiết thực để phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, nhiều vấn đề do “lịch sử để lại” do đó trở nên nan giải. Đó là chuyện chung cư mini đang tồn tại nhưng không có lối thoát hiểm ra ngoài. Đó là chuyện nhà trong ngõ ngách nhỏ khiến việc chữa cháy hết sức khó khăn… Cuối cùng là ý thức phòng cháy của chủ nhà cho thuê, người ở thuê (còn nhớ có vụ việc người ở trọ đốt vàng mã gây cháy).

Tất cả biện pháp cơ quan chức năng đều hướng bảo vệ tính mạng người dân. Đây là điều ai cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, người dân, nhất là người ở trọ cần thêm biện pháp mạnh hơn từ cơ quan chức năng: chỉ cho những chung cư có cầu thang thoát hiểm tồn tại. Những chung cư không có điều kiện này, buộc phải cải tạo để có đủ điều kiện dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa.

Bên cạnh đó, Nhà nước nên có những giải pháp mang tính chiến lược như xây dựng nhà chung cư cho thuê.

Theo báo Chinadaily, mới đây, kỳ họp Quốc hội Trung Quốc cho biết nước này có 66.000 dự án cải tạo đô thị đã được thực hiện trên cả nước vào năm 2023 và 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (361,8 tỷ USD) đã được đầu tư vào các dự án này. Trong số đó, 53.000 dự án là dự án mới triển khai nhằm cải tạo các cộng đồng dân cư đô thị cũ; có 36.000 thang máy đã được bổ sung vào các tòa nhà hiện có, 850.000 bãi đậu xe được xây dựng và 21.000 cơ sở chăm sóc trẻ em và người già đã được xây dựng trong các cộng đồng cũ này.

Báo chí còn cho biết, Trung Quốc kiên quyết giải tỏa những ngôi nhà trong ngõ, hẻm sâu có nguy cơ cháy nổ; xây dựng hàng triệu nhà trọ…

Những dự án của Trung Quốc một mặt là để cải thiện, nâng cao môi trường sống cho cư dân đô thị; mặt khác phòng cháy, chữa cháy. Đó là những giải pháp mang tính chiến lược, liệu chúng ta có thể tham khảo và thực hiện?

Thành Thực

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lam-sao-de-khong-song-trong-so-hai.html