Làm rõ nội hàm bản sắc văn hóa Huế để phát triển xứng với tiềm năng
Phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 20.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Huế là vùng đất có nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử, là trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước, vì thế phải xác định rõ quan điểm phát triển văn hóa là nền tảng, là động lực phát triển của tỉnh; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị. Trong quá trình xây dựng chương trình chấn hưng văn hóa sắp tới, Bộ sẽ ưu tiên các danh mục để bảo tồn, di tich văn hóa Huế.
Xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm về văn hóa, du lịch
Báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBĐQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cho biết, tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27.5.2020 của Chính phủ về “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Vì vậy rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại cuộc làm việc
Sắp tới, tỉnh tập trung xây dựng và hoàn thiện một số chính sách phát triển văn hóa, có chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia về văn hóa và các tài năng trong lĩnh vực văn hóa. Tập trung tổ chức tốt Festival Huế lần thứ XI, Festival bốn mùa, theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương để di sản văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.
Tỉnh cũng sẽ triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, các công trình phục vụ du lịch và vui chơi, giải trí đồng bộ cho thành phố di sản, thành phố văn hóa, thành phố Festival của Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện môi trường du lịch và cải cách, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh hợp tác, kết nối và hỗ trợ lẫn nhau để đẩy mạnh phục hồi, phát triển du lịch...
Xây dựng sản phẩm du lịch riêng có

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại cuộc làm việc
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả mà Thừa Thiên Huế đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định đây là vùng đất có nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử, là trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước, vì thế phải xác định rõ quan điểm phát triển văn hóa là nền tảng, là động lực phát triển của tỉnh, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
Bộ trưởng cũng ghi nhận tỉnh khi định hình được 4 trụ cột lớn để phát triển. Cụ thể là tập trung bảo vệ tôn tạo các di tích, di sản, phát huy giá trị văn hóa Huế; ưu tiên phát triển du lịch; hướng đến một nền công nghiệp và công nghệ thông tin theo hướng chất lượng cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, du lịch Huế vẫn chưa phát triển xứng đáng với tiềm năng. Vì thế, tỉnh cần làm rõ nội hàm bản sắc văn hóa Huế; tập trung xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng đề án xã hội hóa về quản lý di sản; xây dựng sản phẩm du lịch riêng có.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ bố trí kinh phí phù hợp để hỗ trợ Thừa Thiên Huế thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích; xây dựng các thiết chế văn hóa. Trong quá trình xây dựng chương trình chấn hưng văn hóa, Bộ cũng sẽ ủng hộ, ưu tiên các danh mục để bảo tồn, di tích văn hóa Huế, góp sức đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.











