Làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây 'náo loạn' trên đường

Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao và chở sau một số đối tượng có cầm dao, gậy sắt gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Tân Sơn và Hộ Đáp.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Ngày 16/9, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 2/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhóm thanh thiếu niên, đi xe máy với tốc độ cao và chở sau một số đối tượng có cầm dao, gậy sắt gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Tân Sơn và Hộ Đáp.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo đội nghiệp vụ và Công an các xã: Tân Sơn, Phong Vân, Hộ Đáp làm rõ 11 đối tượng có liên quan trên gồm: Lý Văn Đạt, SN 2005; Lăng Văn Mạnh, SN 2004; Nông Hà Duy Anh, SN 2009; Lã Văn Hùng, SN 2008; Tô Văn Lộc, SN 2004; Nông Văn Mạnh, SN 2004; các đối tượng này đều trú tại xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn.

Chu Quốc Vượng, SN 2008; Vi Văn Công, SN 2009; Chu Quang Tùng, SN 2009 đều trú tại: xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn. Vi Văn Tùng, SN 2003; Nông Văn Tư, SN 2008 đều trú tại: xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn.

Đồng thời đã thu giữ được công cụ phương tiện liên quan đến vụ việc (xe máy, dao phóng lợn…).

Các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên đã mang theo hung khí tụ tập tại khu vực cầu Khuôn So thuộc xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn. Sau đó di chuyển đến khu vực thôn Rì, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn với mục đích để đánh nhau, nhưng do không tìm được người cần đánh nên cả nhóm đã quay về.

Quá trình di chuyển trên đường nhóm đối tượng đã cầm theo hung khí (dao phóng lợn) và điều khiển di mô tô di chuyển nhanh, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lam-ro-nhom-thanh-thieu-nien-gay-nao-loan-tren-duong-352642.html