Lâm Đồng huy động y tế tư nhân trong phòng chống dịch bệnh

Chiều 18/9, Sở Y tế Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh cho các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Sở Y tế Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Sở Y tế Lâm Đồng

Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại khu vực Lâm Đồng giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2024, nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất cao, đặc biệt tại các khu vực có tỷ lệ mắc cao như: Cư Jút, Đạ Huoai, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, La Gi, Đức Linh.

Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh SXH trong thời gian tới, ngành Y tế đang tập trung thực hiện hoạt động diệt bọ gậy, loăng quăng định kỳ hàng tuần tại các ổ dịch, 2 lần/tháng tại các khu vực nguy cơ.

Đến ngày 17/9, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận 4.651 ca và 814 ổ dịch SXH (giảm 6.713 ca so với cùng kỳ 2024); 2 ca tử vong.

Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị

Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn ngành Y tế. Nhờ đó, nhiều dịch bệnh đã được kiểm soát, không để bùng phát trên diện rộng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những hạn chế trong quá trình phối hợp giữa y tế công lập và y tế tư nhân.

Đáng tiếc, thời gian gần đây đã xảy ra trường hợp người bệnh đến cơ sở hành nghề y tế tư nhân và được xác định dương tính với SXH nhưng không được báo cáo kịp thời cho ngành Y tế để giám sát, quản lý ca bệnh. Sau đó, bệnh nhân này diễn tiến nặng và đã tử vong do không được điều trị kịp thời.

Ngoài ra, có tình trạng một số cơ sở tư nhân tiếp nhận bệnh nhân sốt nhưng chưa tư vấn, hướng dẫn đầy đủ, khiến người dân chủ quan, dẫn đến bệnh nặng hơn. Đây là những bài học rất đáng tiếc và cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta.

Các đại biểu tham dự tại đầu cầu Sở Y tế Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự tại đầu cầu Sở Y tế Lâm Đồng

Vì vậy, Hội nghị tập huấn không chỉ là dịp để cập nhật kiến thức, kỹ năng, mà còn là yêu cầu chấn chỉnh các cơ sở hành nghề y tế tư nhân phải có trách nhiệm báo cáo, thông tin kịp thời các trường hợp nghi ngờ, xác định mắc bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định.

Đồng thời, chủ động hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh đầy đủ, chính xác, không để xảy ra tình trạng bỏ sót thông tin, gây nguy hiểm cho người bệnh và cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế công lập trong giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh.

Hội nghị đã tập trung cho các chuyên đề quan trọng như: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, giám sát dựa vào sự kiện và kỹ năng phát hiện - xử lý ban đầu các bệnh truyền nhiễm thường gặp.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Lâm Đồng tham dự Hội nghị

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Lâm Đồng tham dự Hội nghị

Trong thời gian qua, tình hình các bệnh truyền nhiễm tại khu vực Lâm Đồng có nhiều biến động. Một số bệnh ghi nhận xu hướng gia tăng như sởi, tay chân miệng. Trong khi, nhiều bệnh khác có chiều hướng giảm như: SXH, cúm, tiêu chảy, thủy đậu và rubella…

Việc theo dõi sát sao và triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống đã góp phần hạn chế dịch bùng phát trên diện rộng.

An Nhiên

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-huy-dong-y-te-tu-nhan-trong-phong-chong-dich-benh-392004.html