Lâm Đồng: Cần công an vào cuộc để xóa bỏ nhà bè trái phép trên hồ Tuyền Lâm

Để thực hiện việc chỉnh trang khu thắng cảnh du lịch cấp Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành vận động di dời hàng chục vó bè, nhà nổi nuôi cá khai thác thủy sản trái phép trên lòng Hồ nhưng đã vấp phải sự phản ứng của người dân. Vì vậy Ban Quản lý khu thắng cảnh Quốc gia Hồ Tuyền Lâm đang xem xét khả năng đề nghị công an vào cuộc để xử lý yêu cầu các hộ dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội tại Lâm Đồng.

Theo thống kê hiện nay trong khu vực lòng Hồ Tuyền Lâm có 36 nhà nổi, vó bè của 36 hộ dân đang sinh sống và hành nghề nuôi, đánh bắt cá. Những hoạt động này gây mất mỹ quan của khu thắng cảnh cấp Quốc gia đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường. Vì vậy chính quyền địa phương đã tích cực vận động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực lòng hồ. Tuy nhiên việc vận động tuyên truyền suốt nhiều năm qua đạt kết quả rất thấp khi đến nay chỉ có 12/36 hộ với 9 vó bè và 3 nhà nổi chấp nhận di dời.

Việc vận động các hộ dân di dời khỏi lòng Hồ Tuyền Lâm không đạt kết quả không cao là do yếu tố lịch sử để lại vì các hộ dân đã ở và nuôi trồng khai thác thủy sản trong lòng hồ hàng chục năm qua trong khi Hồ Tuyền Lâm chỉ mới được chính thức công nhận khu thắng cảnh Quốc gia năm 2017.Bên cạnh đó lợi ích kinh tế mang lại quá lớn khi mỗi hộ có thể thu nhập 1 triệu đồng/ngày nên mặc dù biết là hoạt động phi pháp nhưng các hộ dân vẫn cố tình bám víu vào và sẵn sàng chống đối, kích động gây rối cản trở chính quyền địa phương.

Cũng theo BQL Hồ Tuyền Lâm, do hạn chế về thẩm quyền nên để thực thi các quy định của pháp luật đối với các hộ dân cố tình chống đối không di dời ra khỏi lòng hồ, BQL đang nghiên cứu phương án đề nghị lực lượng công an vào cuộc để cưỡng chế thi hành. Bên cạnh đó Ban sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương để tìm giải pháp hỗ trợ cho người dân chuyển đổi ngành nghề ổn định lại cuộc sống sau khi di dời. Tuy nhiên vấn đề này không dễ thực hiện vì soi chiếu theo các quy định của pháp luật hiện hành, các hộ dân này không thuộc các diện được nhận hỗ trợ tái định canh định cư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Duy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lam-dong-can-cong-an-vao-cuoc-de-xoa-bo-nha-be-trai-phep-tren-ho-tuyen-lam-203233.htm