Làm báo thể thao để 'được sống' cùng các giải đấu hấp dẫn

Báo chí trong lĩnh vực thể thao đã và đang tham gia nhiều hoạt động, tác nghiệp sự kiện thể thao lớn nhỏ trong nước và quốc tế nhằm truyền tải thông tin chính xác cùng nhiều hình ảnh cảm xúc rất… thể thao tới bạn đọc để đóng góp nhiều giá trị nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2025).

Các VĐV điền kinh luôn được phóng viên thể thao ghi nhận các cảm xúc sau mỗi khi về đích. Ảnh: MINH MINH

Các VĐV điền kinh luôn được phóng viên thể thao ghi nhận các cảm xúc sau mỗi khi về đích. Ảnh: MINH MINH

“Công tác về thông tin trong lĩnh vực thể thao rất đa dạng, phong phú. Chúng tôi luôn trân trọng các phóng viên, nhà báo, biên tập viên tất cả đơn vị báo chí trong cả nước đã đồng hành cùng thể thao Việt Nam qua nhiều thời kỳ bởi trên hết thông tin được truyền tải tới người dân được chính xác và nhanh nhất”, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến đã trao đổi.

Trong sự vận động của thông tin cuộc sống, thể thao là 1 trong lĩnh vực nhận sự quan tâm từ xã hội. Ở đó, bất kể giải đấu trong mọi cấp độ cho tới chương trình lớn về Đại hội như SEA Games, ASIAD và Olympic là phóng viên, nhà báo, biên tập viên nhiều cơ quan báo chí Việt Nam luôn đồng hành tác nghiệp.

Nhớ lại lần tác nghiệp tại Giải bóng đá U23 châu Á năm 2018, nhà báo Hoàng Linh (Báo Thể thao Văn hóa, TTXVN) chia sẻ: “Tôi đã có một trong những lần tác nghiệp đáng nhớ. Lúc đó, địa điểm tổ chức là Thường Châu (Trung Quốc) có tuyết dày nhưng phóng viên chúng tôi vẫn ghi lại đầy đủ hình ảnh, thông tin cầu thủ thi đấu gởi tới bạn đọc tại Việt Nam. Đặc biệt, tôi may mắn ghi lại hình ảnh cầu thủ Duy Mạnh đã cắm lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng tại ụ tuyết trên sân vận động sau trận chung kết. Đó là hình ảnh đầy xúc động”.

Khoảnh khắc quan trọng đó được nhà báo Hoàng Linh ghi lại và về sau đã được chọn là Hình ảnh ấn tượng của thể thao Việt Nam tại giải thưởng Cúp Chiến thắng năm 2018.

Trong khi đó, nhà báo Thành Lương (Đài tiếng nói Việt Nam, VOV) nhớ về cảm xúc đã tác nghiệp ở SEA Games 32-2023: “Khi đó, chúng tôi tác nghiệp tại môn pencak silat của SEA Games 32 ở Campuchia. Phóng viên của Việt Nam phải mất gần 1 ngày trời mới có thông tin về tấm HCV đầu tiên chúng ta giành được trong môn này. Điều đáng nhớ là cuộc thi đấu pencak silat quá hồi hộp, trọng tài đã phải phân xử nhiều lần mới ra quyết định cuối cùng. Vì thế, tất cả chấp nhận chờ tới khi có quyết định cuối mới truyền tải thông tin”.

 Tại bất kể sự kiện nào, các HLV, VĐV thể thao luôn được quan tâm nhất. Ảnh: MINH MINH

Tại bất kể sự kiện nào, các HLV, VĐV thể thao luôn được quan tâm nhất. Ảnh: MINH MINH

Tại nhiều Đại hội thể thao lớn mà thể thao nước nhà tham gia, các cuộc tranh tài ở môn điền kinh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phóng viên, nhà báo, biên tập viên thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 32-2023, chúng ta giành 12 tấm HCV và trong 12 khoảnh khắc đó, tất cả VĐV được phóng viên Việt Nam tác nghiệp trực tiếp trên sân đã vây quanh ghi nhận những cảm xúc chân thật nhất.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền từng trao đổi: “Tôi đã xúc động và khóc sau khi kết thúc thi đấu tại SEA Games 32. Đây là kỳ thi đấu cuối trong sự nghiệp của tôi. Ở đó, tôi vẫn nhớ quá đông đảo máy quay hướng về mình và tất cả anh, chị phóng viên của Việt Nam đều chia sẻ chúc mừng tôi ngay trên sân”.

Còn với nhiều phóng viên thể thao thể thao thì một trong những phút xúc động từng ghi lại ở đấu trường SEA Games đó là màn cầu hôn của tuyển thủ điền kinh Nguyễn Tiến Trọng trước người bạn đời trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tại SEA Games 31.

Nhà báo Minh Nguyệt (Đài truyền hình Việt Nam, VTV) nhớ lại: “Khi đi làm việc, ngoài các thông tin về kết quả thi đấu, sự cạnh tranh thì những phút xúc động như màn cầu hôn của Nguyễn Tiến Trọng càng làm chúng tôi thấy thêm yêu nghề hơn. Bởi vì, mình có nhiệm vụ truyền tải thông tin tới khán giả và chắc chắn khán giả cũng sẽ thấy lĩnh vực thể thao không khô khan mà có nhiều sự kiện rất cuốn hút, hấp dẫn…”.

Thời điểm hiện tại, báo chí trong lĩnh vực thể thao đã và đang thích nghi cùng sự vận động và phát triển công nghệ. Đặc biệt trong đó, người làm báo thể thao biết sử dụng tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà báo, bình luận viên Vũ Quang Huy (VTVCab) đã trao đổi: “Công nghệ đang giúp thể thao có thêm sự chính xác ở thi đấu. Sự kiện và giải đấu vẫn là trung tâm của mọi thông tin. Điều này không khác so với trước. Nhưng trước xu thế của sự phát triển, nhà báo thể thao cũng phải năng động hơn và đặc biệt cách thức truyền tải thông tin thể thao đến bạn đọc, người xem có sự đa dạng hơn trước”.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lam-bao-the-thao-de-duoc-song-cung-cac-giai-dau-hap-dan-post800364.html