Lái xe, người dân cần biết 150 điểm sạt lở ở Nghệ An để không rước họa vào thân

Trên địa bàn Nghệ An hiện có hơn 150 điểm sạt lở ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân. Để đảm bảo an toàn ứng phó với mưa lớn, các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục cũng như lên mọi phương án để di dời người dân đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, với tình hình mưa lũ ngày càng phức tạp, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Nghệ An đã hướng dẫn cụ thể các huyện, thị chủ động trong công tác phòng chống mưa bão, sạt lở đất. Đặc biệt, là các huyện miền núi, các điểm từng xảy ra sạt lở.

Mưa lớn khiến các tuyến đường ở các huyện miền núi Nghệ An tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Các biển cảnh báo ở tuyến đường thường xảy ra sạt lở.

Chi cục thủy lợi khuyến cáo, tại các vị trí bị sụt lún, sạt lở hoặc xuất hiện nguy cơ xảy ra sụt lún, sạt lở thì các địa phương phải luôn sẵn sáng nhiều phương án, kiên quyết sơ tán ngay người dân trước khi xảy tình huống bất lợi. Đồng thời theo dõi diễn biến sụt lún, sạt lở, cắm biển cảnh báo và hạn chế hoặc cấm người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm. Rà soát, cập nhật, bổ sung hiện trạng và tổng hợp tình hình sạt lở trên địa bàn.

"Riêng các điểm sạt lở lớn, các lực lượng chức năng đang nỗ lực xử lý. Tuy nhiên, nếu thời tiết không thuận lợi thì vừa khắc phục, vừa theo dõi, tục trực. Khi có nguy cơ sạt lở hoặc có nguy cơ ảnh hưởng thì phải ngay lập tức di dời bà con ra khỏi vùng ảnh hưởng" – ông Thành nói.

Lực lượng chức năng ra soát, khắc phục điểm sạt lở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Huyện miền núi Kỳ Sơn là địa bàn chịu nhiều thiệt hại khi mưa lớn xuất hiện. Đặc biệt, các tuyến quốc lộ men theo chân núi đến các bản làng. Mùa mưa bão năm 2022, địa bàn có hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ như: Mường Xén – Tây Sơn, Chiêu Lưu – Bảo Thắng, Hữu Lập – Bảo Nam, Huồi Tụ - Keng Đu…

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn thông tin, các điểm sạt lở trên địa bàn các lực lượng chức năng đã khắc phục. Tuy nhiên, với địa hình vùng núi cao, mưa lũ thất thường, kéo dài thì việc sạt lở là không tránh khỏi. Bởi vậy, địa phương luôn chủ động, rà soát các điểm xung yếu và có sẵn phương án di dời để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Không chỉ huyện Kỳ Sơn, huyện miền núi Con Cuông cũng có nhiều điểm sạt lở núi, chủ yếu tập trung ở các khu vực Dốc Chó, Quốc lộ 7 ở xã Lạng Khê; bản Bủng Xát, xã Châu Khê; các điểm sạt lở ở xã Đôn Phục, Lục Dạ, Cam Lâm, Thạch Ngàn …

Ông Lô Văn Lý - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Con Cuông cho biết, đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro như kiểm tra, rà soát các hộ dân ở vùng ảnh hưởng sạt lở, lên phương án, kế hoạch phòng, chống sơ tán dân trước các tình huống bất ngờ.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lai-xe-nguoi-dan-can-biet-150-diem-sat-lo-o-nghe-an-de-khong-ruoc-hoa-vao-than-172230804095433038.htm