Lại động đất sáng nay 29.7; cứ mỗi giờ Kon Tum bị 1 trận

Kon Tum liên tiếp xảy ra 11 trận động đất sáng nay, nối dài vào 21 trận động đất xảy ra hôm qua tại đây. Trung bình cứ mỗi giờ, Kon Tum chịu hơn 1 trận động đất.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) vừa phát đi 11 thông báo động đất liên tiếp ở khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Các trận động đất xảy ra từ lúc 0 giờ 7 phút 1 giây đến 7 giờ 8 phút 7 giây ngày 29.7, với độ lớn lần lượt là: 2,8; 2,5; 2,9; 2,7; 2,8; 2,5; 2,7; 2,9; 3,2; 2,6 và 2,6 độ richter.

Như vậy, tính từ trận động đất đầu tiên hôm qua (28.7) vào lúc 3 giờ 12 phút 14 giây, đến 7 giờ 8 phút 7 giây sáng nay (29.7), Kon Tum đã hứng chịu 32 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 5,0 độ richter xảy ra vào trưa 29.7 gây rung lắc mạnh ở nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Như vậy, tính trung bình tại đây xảy ra hơn 1 trận động đất/giờ.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) đang theo dõi các trận động đất ở Kon Tum.

Thời gian qua, trên địa bàn H.Kon Plông xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn từ 2,5 - 5,0 độ richter. Theo các chuyên gia, động đất xảy ra tại huyện Kon Plông là động đất kích thích. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hoạt động tích/xả nước của các hồ thủy điện trên địa bàn làm thay đổi trường ứng suất trong khu vực, dẫn đến động đất.

Theo các chuyên gia, mưa to kéo dài tại khu vực Tây Nguyên đã làm cho các hồ chứa thủy điện đầy nhanh chóng gây nên những trận động đất kích thích, bao gồm cả trận động đất có độ lớn 5,0 hiếm gặp hôm qua tại Kon Plông (Kon Tum). Những ngày trước đó cũng đã xảy ra một số trận động đất nhưng yếu hơn.

Ngay sau trận động đất độ lớn 5,0 ngày 28.7, UBND huyện Kon Plông đã yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện khẩn trương xuống địa bàn, đánh giá thiệt hại nhà cửa, tài sản, trụ sở các cơ quan, đơn vị để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời thiệt hại do động đất gây ra; phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó với động đất, đồng thời nắm bắt tình hình, động viên người dân ổn định tư tưởng, tiếp tục lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/lai-dong-dat-sang-nay-29-7-cu-moi-gio-kon-tum-bi-1-tran-222089.html