Lạc Dương phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ, nâng cao thể trạng
Xã Lạc Dương đang triển khai chương trình mục tiêu Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, từng bước nâng cao thể trạng, tầm vóc đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Tăng cường giáo dục sức khỏe
Chị Liêng Jrang K’Kiêm (26 tuổi), ở thôn 3, xã Lạc Dương đưa con hơn 2 tuổi đến tham dự buổi hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em cho biết: “Nhờ tuyên truyền, tôi biết được nhiều lợi ích của tiêm chủng phòng các bệnh truyền nhiễm nên tôi đưa con đến trạm y tế xã tiêm theo lịch. Cán bộ trạm còn hướng dẫn cho tôi và bà con cách phòng nhiều bệnh như: nằm màn chống muỗi đốt, ăn chín uống sôi, dinh dưỡng hợp lý; vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Lạc Dương nói chuyện chuyên đề về dân số cho các bậc cha mẹ trẻ.
Chị Lơ Mu K’ Ni La, y tế thôn bản thôn 3, xã Lạc Dương cho biết: “Tôi thường xuyên vận động các bà mẹ đi tiêm chủng cho các bé, tuyên truyền lợi ích tiêm chủng và được các bà mẹ hưởng ứng nhiệt tình”. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên toàn xã là 1,65%, nhiều phụ nữ trẻ đồng bào DTTS không muốn sinh nhiều con như thế hệ cha mẹ, ông bà mình. Trong 9 tháng năm 2025, toàn xã Lạc Dương có 294 trẻ được sinh ra đều khỏe mạnh, không có ca suy dinh dưỡng (dưới 2,5 kg) và không có ca tử vong thai nhi từ tuần 22. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên có 62/294 trẻ, chiếm 22%. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 39%. Tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh đạt 76%.
Là cộng tác viên dân số thôn 1, xã Lạc Dương đã gần 3 năm, chị Kră Jăn Mỹ Lan chia sẻ: “Tôi thường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con chăm sóc sức khỏe, khám thai định kỳ, tiêm chủng đầy đủ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh để phòng các bệnh tật thai nhi, phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Chị em trong thôn biết thực hành về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh”. Tổng số trẻ dưới 5 tuổi toàn xã có 1.560 trẻ, trong đó trẻ được cân đo đạt tỷ lệ 98%. Số trẻ dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 8,6%. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thấp còi chiếm 12,5% và bị suy dinh dưỡng cân nặng là 15,5%. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em dưới 1 tuổi trên 95%.
Nâng cao chất lượng y tế xã
Trạm Y tế xã Lạc Dương có 2 điểm y tế Đạ Nhim và Đạ Chais, có đủ các phòng chuyên môn đáp ứng cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, với tổng số nhân lực 14 người. Trong đó có 3 bác sĩ, 3 y sĩ, 3 cử nhân điều dưỡng và 2 cử nhân điều dưỡng phụ sản, 3 dược sĩ. Tại 15 thôn đều có nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dân số.
Bác sĩ Liêng Jrang Marisell - Trưởng Trạm Y tế xã Lạc Dương cho biết: “Hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được quan tâm ngay tại tuyến đầu. Các bà mẹ được hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho trẻ em và tiêm chủng đầy đủ, chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn giảm muối, ăn đủ rau và trái cây, hạn chế sử dụng thực phẩm không có lợi cho sức khỏe”.
Trong 9 tháng năm 2025, trạm đã khám cho 10.022 lượt bệnh nhân, chuyển viện 1.346 lượt, không để xảy ra tai biến do điều trị. Có 83% nhân khẩu trong xã đã được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Ông Cil Khiuh - Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương cho biết: Xã Lạc Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đạ Sar, Đạ Nhim và Đạ Chais, với dân số hơn 14.000 người, tỷ lệ người đồng bào DTTS chiếm 82,5%, hộ nghèo còn 1,56%. Xã thường xuyên quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng về y tế, bảo đảm cung ứng đủ thuốc thiết yếu và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân. Xã đã chỉ đạo tập trung vào y tế dự phòng và chăm sóc trẻ em, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) giảm xuống dưới 17,6%. Để đẩy mạnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, địa phương củng cố mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số. Qua đó, bảo đảm mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em DTTS được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng tốt nhất.











