Lá cờ đầu phong trào thi đua Quyết thắng

Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, năm 2021, Ban CHQS TP Tuy Hòa dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) cụm thi đua 9 huyện, thị xã, thành phố, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2021, Ban CHQS TP Tuy Hòa được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Ảnh: TẤN NGHĨA

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong LLVT TP Tuy Hòa tập trung đẩy mạnh phong trào TĐQT, không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP).

Gắn với phong trào thi đua yêu nước

Thượng tá Nguyễn Văn Huynh, Chính trị viên Ban CHQS TP Tuy Hòa, cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào TĐQT là động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tổ chức quán triệt các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện phong trào TĐQT đến từng CBCS trong LLVT. Thông qua đó giáo dục cho CBCS nắm vững nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Các đợt thi đua cao điểm, đột kích bám sát nhiệm vụ QPQSĐP, gắn liền với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước, quân đội... tạo không khí sôi nổi, rộng khắp, liên tục với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Đơn cử, đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, CBCS trong LLVT thành phố tập trung vào các nội dung chính như thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và tham gia phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Là lực lượng sẵn sàng chiến đấu, xung kích, đi đầu trong thực hiện các tình huống cấp bách, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, phòng chống dịch bệnh; mục tiêu “huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” đã thấm sâu trong suy nghĩ, chuyển hóa thành việc làm cụ thể, thường xuyên của mỗi CBCS. Vì vậy trong năm qua, mặc dù đại dịch COVID-19 tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ QPQSĐP, nhưng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Ban CHQS thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai toàn diện các mặt công tác QPQSĐP đạt kết quả khá tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được huấn luyện. Ảnh: XUÂN HIẾU

Trung tá Trần Quang Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Tuy Hòa cho biết: Một trong những hoạt động nổi bật trong năm 2021, đó là chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, kết quả được Quân khu 5 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho phường Phú Lâm đạt khá và xã An Phú đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh duy trì có nền nếp. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Công tác huấn luyện cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm quân số, được thực hiện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “thiết thực, hiệu quả, chất lượng”, đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện sát với tình hình thời tiết và thực tế của địa phương, gắn công tác huấn luyện với phương án sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật.

Trước khi ra quân huấn luyện, đơn vị làm tốt công tác tập huấn cán bộ, thông qua giáo án, bài giảng chu đáo, xây dựng tiến trình biểu hợp lý, khoa học, sát thực tế; đầu tư nhân lực, vật lực củng cố thao trường, bãi tập, sửa chữa, làm mới các mô hình học cụ. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện được nâng lên; kết quả kiểm tra đều đạt khá, giỏi.

Điều đáng ghi nhận trong phong trào TĐQT của LLVT TP Tuy Hòa là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nhận thức đúng vai trò tạo động lực của công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT. Đồng thời coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo, làm cho mọi CBCS hăng say cống hiến, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Cùng với chú trọng công tác tập huấn, huấn luyện, Ban CHQS TP Tuy Hòa còn thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho dân quân tự vệ nên chất lượng huấn luyện và độ tin cậy của lực lượng này không ngừng được nâng lên. Tỉ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ hiện nay đạt 30,09%, tăng 0,8% so với năm 2020. Với lực lượng quân nhân dự bị, xây dựng 100% đầu mối dự bị động viên; sắp xếp, biên chế đạt 99,85%, tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 93,5%, đảng viên chiếm 12,8%.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước chuẩn bị, theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo chất lượng.

“Trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực tham mưu của LLVT thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, trung tá Trần Quang Tâm khẳng định.

Bên cạnh đó, công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được đơn vị quan tâm, chăm lo chu đáo. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển khai toàn diện, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” được duy trì thường xuyên, bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng vũ khí đạn cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác.

Trong năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ cháy rừng. Ban CHQS thành phố đã huy động trên 85 lượt cán bộ, dân quân kịp thời tham gia chữa cháy cùng với các lực lượng chức năng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do giặc lửa gây ra. Trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 đầu tháng 12 vừa qua, trên 100 lượt CBCS, dân quân kịp thời hỗ trợ, di dời các hộ dân ở khu vực nguy cơ ngập úng đến nơi an toàn và tham gia khắc phục hậu quả. “Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, LLVT thành phố đã thiết lập và điều hành 4 điểm cách ly tập trung trên địa bàn, tổ chức thực hiện cách ly cho 1.361 lượt công dân trong nước và từ nước ngoài trở về địa phương theo đúng kế hoạch, an toàn và bảo đảm hậu cần cho 26 điểm cách ly toàn thành phố”, thượng tá Nguyễn Văn Huynh cho biết thêm.

LẠC VIỆT

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/349/268740/la-co-dau-phong-trao-thi-dua-quyet-thang.html