'Lá chắn' cơ sở trong phòng, chống dịch
Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các địa phương đang từng bước đưa cuộc sống về 'bình thường mới'. Phát huy vai trò của cấp cơ sở, từ tổ dân phố, khu dân cư thôn, xóm đến các tổ Covid cộng đồng trong việc rà soát số người về từ vùng dịch, có biện pháp giám sát chặt việc cách ly tại chỗ là biện pháp để tránh lây lan dịch bệnh, góp phần giúp công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao.

Ông Siu Bro, Tổ trưởng Covid cộng đồng Bloi (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) hướng dẫn người dân cách phòng dịch.
Tháng 11/2021, xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa) trở thành tâm dịch mới và là ổ dịch lớn nhất, phức tạp nhất của tỉnh Gia Lai. Từ ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện tại đám tang ở làng Nú vào ngày 12/11; chỉ trong một tuần, cơ quan chức năng đã ghi nhận hàng trăm ca mắc Covid-19 tại bảy trong tổng số tám làng đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều làng, xã lân cận cũng có nguy cơ lây lan…
Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa Phan Minh Trung đánh giá: Dịch xảy ra tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, tốc độ lây lan nhanh cho nên buộc phải áp dụng biện pháp phong tỏa để tập trung khống chế dịch. Trong khi đó, lại đang vào thời điểm thu hoạch vụ mùa cho nên bà con rất lo lắng. Huyện đã triển khai 570 tổ Covid cộng đồng với gần 1.600 thành viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để nắm tình hình, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Mặt khác huy động cả hệ thống chính trị, điều động các lực lượng giúp dân gặt lúa, bảo vệ hoa màu sau thu hoạch; qua đó, động viên người dân an tâm cách ly phòng, chống dịch.
Đồng hành với lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch, không chỉ hệ thống chính trị ở cơ sở; nhiều địa phương còn tranh thủ, vận động các già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tham gia cùng chính quyền làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ cơ quan chuyên môn triển khai công tác phòng, chống dịch.
Làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, thành phố Pleiku) có 216 hộ với hơn 1.000 khẩu. Để trở thành “pháo đài” chống dịch, làng đã thành lập 4 tổ Covid cộng đồng với 12 thành viên thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Một số người già, thành viên tổ Covid cộng đồng phải gặp gỡ, thông tin bằng tiếng mẹ đẻ giúp họ hiểu, chung tay cùng địa phương chống dịch hiệu quả. “Không chỉ tham gia chống dịch, người dân làng Ia Nueng còn quyên góp gần 10 triệu đồng ủng hộ cùng lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân gặp khó khăn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng giúp dân an tâm chống dịch...”, già làng Hmrik, Tổ trưởng tổ Covid cộng đồng làng Ia Nueng, cho biết.
Đợt dịch lần thứ tư, huyện Krông Pa có đến hai lần áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong thời gian này, 295 tổ Covid cộng đồng với 949 thành viên luôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và cùng với hệ thống chính trị cơ sở tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định phòng dịch. Các thành viên tổ Covid cộng đồng còn quản lý tốt các đường mòn, lối tắt dẫn từ vùng dịch tỉnh Phú Yên về địa phương, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập.
Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Hồ Văn Thảo cho biết: Nhờ sự kịp thời của cả hệ thống chính trị cơ sở; năng nổ, bám sát đối tượng, bám sát địa bàn của thành viên các tổ Covid cộng đồng, các trường hợp từ nơi khác về địa phương được nắm bắt, quản lý chặt chẽ, khi khai báo y tế đều được cán bộ trạm y tế đối chiếu để biết họ thuộc diện nào, qua đó áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp như cách ly tập trung hay cách ly tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe…
Việc coi trọng phát huy tinh thần trách nhiệm của cơ sở, các tổ Covid cộng đồng đã tích cực cùng với các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay, góp phần bảo vệ “vùng xanh” để cuộc sống trở lại bình thường. Bà Mai Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Hải Yang (huyện Đắk Đoa) cho biết, Đảng ủy xã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các hội, đoàn thể tìm ra mô hình mới, cách làm hay góp phần thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Ngay sau đó, 22 tổ Covid cộng đồng được thành lập với 59 thành viên, mỗi tổ chịu trách nhiệm quản lý từ 40 đến 50 hộ. Nhờ sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các tổ Covid cộng đồng phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ tích cực tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch bệnh; rà soát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc cần giúp đỡ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho nên đến nay, xã Hải Yang giữ vững là “vùng xanh” của huyện Đắk Đoa.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với sự tham gia tích cực của tuyến cơ sở đã góp phần để công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, từng bước đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương đẩy mạnh tiến độ phủ vắc-xin, tiêm phòng mũi 3 cho người dân, với mục tiêu là sớm ổn định tâm lý, giúp người dân đón Tết cổ truyền của dân tộc an toàn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/la-chan-co-so-trong-phong-chong-dich-685143/











