Tại cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua (27/11) ở Thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Putin khẳng định, Nga hoàn toàn không có ý định hay kế hoạch tấn công châu Âu.
Trong chuyến thăm tới Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có khoảnh khắc thú vị khi thử chơi đàn komuz trong khi Tổng thống Belarus Lukashenko đứng ở phía sau và bình luận.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chưa có dự thảo văn bản nào về thỏa thuận hòa bình Ukraine vì Washington chỉ phác thảo một danh sách các vấn đề cần thảo luận. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Nga sẵn sàng đàm phán kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.
Tối 27/11, Festival Quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV năm 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã được khai mạc tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, với sự tham dự của đông đảo các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước, quốc tế, cùng khán giả yêu nhạc của Thủ đô Hà Nội.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 cho biết đã quyết định thành phần phái đoàn gồm các quan chức Bộ Ngoại giao tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine trong tương lai.
Tổng thống Putin nhấn mạnh ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch CSTO là củng cố an ninh Á-Âu, phát triển chiến lược chống cực đoan, huấn luyện lực lượng và tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng.
Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Bishkek- Kyrgyzstan, lãnh đạo các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã thông qua kế hoạch phát triển hợp tác quân sự giai đoạn 2026-2030.
Ngày 25/11, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Alexander Grebenkin cho biết Moskva sẽ không còn coi dòng người di cư từ nước ngoài như một biện pháp hỗ trợ để giải quyết vấn đề dân số, mà chỉ xem đây là công cụ bổ trợ cho các nhiệm vụ kinh tế.
Ngày 25/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bishkek, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kyrgyzstan trong ba ngày.
Ngày 25/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bishkek, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kyrgyzstan trong ba ngày.
Từ ngày 27/11 đến 1/12 tại Hà Nội và Phú Thọ, sẽ diễn ra Festival quốc tế âm nhạc mới Á – Âu lần thứ IV tại Việt Nam năm 2025. Sự kiện có sự tham gia của 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của thế giới.
Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi Trung Quốc và Nhật Bản rơi vào một cuộc xích mích lớn nhất trong nhiều năm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Tokyo sớm sửa chữa điều mà ông gọi là sai lầm và tuân thủ các cam kết chính trị giữa hai bên.
Sau hội nghị khoáng sản do Mỹ chủ trì, Trung Quốc tăng tốc đầu tư, thúc đẩy dự án đường sắt tỷ USD và củng cố quan hệ với Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan để bảo vệ ảnh hưởng chiến lược.
Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 1/2/2026 tại Hà Nội.
Sau 3 kỳ tổ chức vào năm 2014, 2016, 2018, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục phối hợp các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á-Âu lần thứ IV năm 2025, diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12/2025 tại Hà Nội.
Chia sẻ với báo chí ngày 20-11, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ 4 sẽ có 300 đại biểu, khách mời, bao gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế, các đoàn nghệ thuật trong nước cùng đông đảo nhạc sĩ, ca sĩ Việt Nam.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT cho biết các tác phẩm trình diễn tại Festival là sáng tạo thuần túy của tác giả, không lạm dụng công nghệ, AI.
Ngày 20/11, Hội Nhạc sĩ Việt Nam gặp gỡ báo chí, thông tin về Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12/2025 tại Hà Nội và Phú Thọ.
Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV sẽ dành riêng một buổi biểu diễn hòa nhạc cho các nhạc sĩ trẻ Việt Nam.
Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan đã phát hiện ra dấu vết của một thành phố chìm dưới bề mặt Hồ Issyk-Kul ở miền đông Kyrgyzstan.
Festival quốc tế âm nhạc mới Á – Âu lần thứ IV tại Việt Nam năm 2025 sẽ có sự tham gia của 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của thế giới.
Các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích của một thành phố thời Trung cổ chìm dưới hồ Issyk-Kul ở Kyrgyzstan. Nơi đây có thể từng nằm trên Con đường tơ lụa.
Với chiều dài đáng kinh ngạc 8.000km, đây là cung đường dài nhất châu Âu, băng qua 10 quốc gia, từ miền bắc nước Pháp đến tận trung tâm Trung Á.
Người nông dân Kyrgyzstan tìm thấy bức tượng khổng lồ khi trồng khoai tây. Bức tượng mang những biểu tượng cho thấy tầm quan trọng của nhân vật này.
Các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích đô thị lớn trên Con đường Tơ lụa, tồn tại hơn 1.500 năm trước khi bị động đất nhấn chìm dưới hồ Issyk Kul.
Chỉ một tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp 5 nhà lãnh đạo Trung Á tại thủ đô Moscow, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời chính những nhà lãnh đạo này đến Nhà Trắng.
Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 nước Trung Á gồm: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan (C5+1) đã kết thúc với việc các bên đạt được nhiều thỏa thuận.
Tác phẩm điêu khắc đá khắc họa một người phụ nữ đầu ba sừng, hé lộ những hiểu biết hiếm hoi về vai trò tâm linh và xã hội của phụ nữ trong xã hội Turkic.
Hội nghị Thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và các nước Trung Á đã diễn ra ngày 6-11 tại Washington (Mỹ), với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo các quốc gia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan (C5+1).
Ngày 6/11, tại thủ đô Washington, Mỹ, diễn ra Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 nước Trung Á: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khoáng sản chiến lược là 'ưu tiên then chốt' khi ông chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh với lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á (C5) tại Nhà Trắng hôm 6/11, nhấn mạnh nỗ lực của chính quyền nhằm mở rộng và củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ thông qua các thỏa thuận quốc tế mới.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Á ( C5+1), với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan đã diễn ra tại Washington D.C, trong bối cảnh Washington tăng cường chiến lược tiếp cận các kim loại đất hiếm quan trọng phục vụ công nghệ cao và quốc phòng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 chủ trì cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo năm nước Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, nhằm củng cố hợp tác về khoáng sản chiến lược, năng lượng và thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có lịch trình gặp lãnh đạo từ năm quốc gia Trung Á tại Washington vào ngày 6/11.
Ngày 6/11, tại Washington D.C đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh C5+1, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo năm quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan.
Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 nước Trung Á - Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan (C5+1) - diễn ra ngày 6/11 tại Washington, đánh dấu bước ngoặt trong chính sách Á - Âu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Sở hữu độ bén 'cắt giáp như lụa', thanh kiếm lưỡi cong thế kỷ 12 là minh chứng cho đỉnh cao võ thuật chiến đấu Trung Cổ, khiến đối thủ chỉ cần nhìn đã khiếp sợ.
Khi mùa thu 'chạm ngõ' vùng Trung Á, những dãy núi quanh hồ Issyk-Kul (Kyrgyzstan) và Kolsai (Kazakhstan) trở nên rực rỡ, thu hút du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá.
Hồ Kolsai - được mệnh danh là 'viên ngọc xanh' của Kazakhstan, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến trekking, khám phá thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành của mùa Thu.
Sau khi Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu, Nga thắt chặt xuất khẩu khiến Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan rơi vào cảnh thiếu hụt, đẩy khu vực vào vòng xoáy tăng giá năng lượng.
Các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã khiến nước này phải hạn chế xuất khẩu nhiên liệu, dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung trong khu vực Trung Á.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Tajikistan từ ngày 8 đến 10-10 với trọng tâm là tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung Á và Cuộc họp Hội đồng nguyên thủ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Chuyến thăm này được xem là bước đi chiến lược quan trọng của Mátxcơva nhằm củng cố ảnh hưởng tại khu vực ngày càng được các cường quốc như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) quan tâm.
Tổng thống Kyrgyzstan vừa kêu gọi áp dụng án tử hình cho các tội giết người, hiếp dâm trẻ em hoặc phụ nữ nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng - đề xuất này gây tranh cãi lớn trong nước và quốc tế.
Ngày 9/10/2025, Hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Á lần thứ hai đã diễn ra tại Tajikistan với sự tham dự của Tổng thống Nga Putin cùng lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.
Thủ đô Dushanbe của Tajikistan trở thành tâm điểm của ngoại giao khu vực trong các ngày 8-10/10, khi đồng thời diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Hội nghị thượng đỉnh Trung Á-Nga.