Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ sáu, ngày 26/10, Quốc hội bắt đầu thảo luận tại hội trường về các vấn đề về kinh tế - xã hội. Dự kiến, Quốc hội sẽ dành 3 ngày (26-27 và 29/10) để thảo luận về nội dung này. Các phiên thảo luận được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế- xã hội. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Trong ngày 26/10, các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành cao với nội dung báo cáo của Chính phủ, ghi nhận những thành tựu kinh tế- xã hội mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong những năm qua. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu của năm 2018, có 12 chỉ tiêu thì vượt 8 đạt 4, GDP đạt mức cao 6,7%, riêng 9 tháng đầu năm 2018 đạt 6,98%; tổng giá trị xuất khẩu đạt 238 tỷ USD, tăng 11,2%, đặc biệt là tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến và nông sản. Một số đại biểu cho rằng, ở một đất nước mà tỉ lệ người tham gia trong các hoạt động nông nghiệp nhiều thì chỉ số này là rất đáng mừng.

Nhiều đại biểu cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong thực hiện chính sách tài khóa, giảm nợ công. Năm 2016 là 63,7%, năm 2018 còn 61,4% GDP. Tỷ trọng đầu tư ngoài Nhà nước tăng, trong đó đầu tư tư nhân ước đạt 42,4%...

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế - xã hội cần tiếp tục tập trung giải quyết như: chất lượng tăng trưởng chậm, chưa phát huy hết được ưu thế của nông nghiệp nhiệt đới; cuộc cách mạng 4.0 chưa thực sự lan tỏa trong nền kinh tế; vấn nạn thất thoát, lãng phí trong đầu tư công còn quá lớn; việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn nhiều bất cập; tái cơ cấu nền kinh tế vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn...

Do đó, nhiều đại biểu kiến nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trên, nhất là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng thời, cần khai thác một cách hợp lý những tiến bộ công nghệ tiên tiến của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 để chiếm lĩnh những mặt tiền kinh doanh và thu hút đầu tư; Phát huy hiệu quả, khắc phục các bất cập trong việc triển khai các dự án BT, BOT; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

Về lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, một số đại biểu đề nghị: Thực hiện tốt hơn công tác hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, thanh niên; làm tốt hơn công tác phân tích, dự báo nghề nghiệp trong tương lai; tăng cường gắn kết đào tạo với sử dụng lao động, thu hút sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp trong đào tạo lao động.

Cần giải quyết căn cơ vấn đề thiếu đất cho đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng tín dụng đen; đẩy mạnh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bố trí đủ nguồn lực cho phòng chống, ứng phó thiên tai; đầu tư thêm cho giao thông vùng Tây Bắc; quan tâm hơn nữa đến chính sách bảo vệ và phát triển rừng tại khu vực miền núi; quan tâm đầu tư hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, miền núi...

Trong ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân Cường đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.

Mai Lan

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/ky-hop-thu-sau-quoc-hoi-khoa-xiv-thao-luan-ve-tinh-hinh-kinh-texa-hoi-20181026060051440p12c107.htm