Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn tại quần đảo Trường Sa

Sáng 14/5, thông tin từ Đội 4, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, đơn vị vừa cứu được tàu cá của ngư dân bị gió tạt, mắc cạn gần đảo Đá Đông C thuộc quần đảo Trường Sa.

Trước đó, lúc 18 giờ, ngày 13/5, Tàu KN472 (Đội 4, Chi đội Kiểm ngư số 4) trong quá trình tuần tra, kiểm soát ở quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thì nhận lệnh cứu kéo tàu cá BĐ 95900 TS bị gió dạt, mắc cạn gần đảo Đá Đông C.

Ngay sau khi nhận lệnh, cán bộ, nhân viên tàu KN472 nhanh chóng liên lạc, triển khai gấp các phương án cứu kéo. Lúc 19 giờ tàu KN472 đã tiếp cận, làm dây kéo ra bãi cạn an toàn; đồng thời lai, kèm tàu cá BĐ 95900 TS đến đảo Đá Đông B neo đậu để tiếp tục khắc phục sự cố lúc 23 giờ.

Tàu KN472 đang lai, kèm tàu cá BĐ 95900 TS. Ảnh: Đội 4, Chi đội Kiểm ngư số 4

Tàu cá BĐ 95900 TS do ông Lê Văn Lý (sinh năm 1987, quê ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 04 ngư dân. Tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, đang neo đậu, bị dạt do gió lớn và mắc cạn, thủng bên mạn phải, bị vào nước.

Hiện tại Tàu KN472 đang lai, kèm tàu cá BĐ 95900 TS đến Đảo Đá Đông B neo đậu để tiếp tục khắc phục chỗ thủng.

Lâm Hữu

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kip-thoi-ho-tro-tau-ca-gap-nan-tai-quan-dao-truong-sa-post194588.html