Kinh tế TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh
Khai thác tiềm năng sẵn có, những năm qua, bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi gia súc được xem là hướng phát triển kinh tế góp phần nâng cao thu nhập, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn).
Trước đây, gia đình chị Chìn Me Long ở bản Nậm Ô chỉ nuôi từ 2 - 4 con trâu, chủ yếu để lấy sức kéo. Nhưng mấy năm gần đây, nhận thấy việc nuôi trâu, bò đem lại hiệu quả kinh tế, gia đình chị mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô chuồng trại và tăng đàn theo hướng chăn nuôi bán chăn thả có chuồng trại để thuận lợi cho quá trình chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Nhờ tích cực ứng dụng kỹ thuật trong quá trình chăm sóc cũng như phòng chống dịch bệnh, đến nay, gia đình chị Long có hơn 40 con trâu, bò. Từ chăn nuôi đem lại cho gia đình chị nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, có điều kiện đầu tư mua sắm nhiều tiện nghi để phục vụ cuộc sống.
Chị Long chia sẻ: "So với chăn nuôi thả rông như trước đây, nuôi nhốt trâu lớn nhanh, béo tốt hơn. Gia đình chủ động về thức ăn, chú trọng tiêm phòng bệnh định kỳ nên đàn gia súc luôn khỏe mạnh, tỷ lệ tăng đàn ổn định".

Người dân xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn) xây dựng chuồng trại kiên cố để phát triển chăn nuôi đại gia súc.
Ngoài mô hình chăn nuôi của gia đình chị Chìn Me Long, hiện nay, trên địa bàn xã Nậm Ban còn rất nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển chăn nuôi đại gia súc ở Nậm Ban ngày càng được nhân rộng, nhiều hộ đã chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo mô hình gia trại, mang lại thu nhập ổn định. Điển hình như anh Giàng A Di ở bản Nậm Vạc 1; anh Tào A Thắng ở bản Nậm Ô, ông Lý A Giá ở bản Pa Pảng... mỗi gia đình đều có trên 10 con gia súc. Hầu hết các mô hình đều phát triển theo hướng bán chăn thả. Cùng với tận dụng lợi thế sẵn có với các bãi chăn thả tự nhiên, các hộ đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, kết hợp trồng cỏ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để phục vụ chăn nuôi và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Anh Lý Văn Thậm – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Ban cho biết: "Những năm trước đây, hầu như gia đình nào cũng chăn nuôi và xem trâu, bò là tài sản lớn, nhưng bà con chưa coi phát triển chăn nuôi đại gia súc là hướng để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thay đổi cách nghĩ, chuyển đổi phương thức, áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi đã mang lại hiệu quả cao. Chăn nuôi gia súc giúp bà con từng bước thoát nghèo, nâng cao thu nhập".
Được biết, xã Nậm Ban đã tích cực vận động Nhân dân chuyển từ tập quán chăn nuôi thả rông sang chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả, chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại, theo nhóm hộ. Cùng với sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ các chương trình: 135/CP, 30a/CP, xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạo các đoàn thể đứng ra tín chấp để hội viên được tiếp cận các nguồn vốn. Tuyên truyền bà con sử dụng hiệu quả số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hằng năm để tái đầu tư, phát triển chăn nuôi.
Xã còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân huyện mở các lớp tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Để chủ động nguồn thức ăn cho vật nuôi, xã khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi diện tích đất canh tác lâu năm, bạc màu sang trồng thêm cỏ; hướng dẫn bà con cách tích trữ, tận dụng phế phẩm nông nghiệp như: thân cây ngô, rơm rạ để làm thức ăn cho gia súc vào mùa đông.
"Đến nay, tổng đàn đại gia súc trên địa bàn xã có 1.227 con (820 con trâu, 475 con bò), tỷ lệ tăng trưởng đàn gia súc trung bình 6%/năm. Để chăn nuôi trở thành trọng tâm trong phát triển kinh tế của địa phương, Nậm Ban đề ra những hướng đi cụ thể. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng có chuồng trại tập trung, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, chú trọng lựa chọn, sử dụng con giống phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương; quy hoạch bãi chăn thả, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi... Đó sẽ là điều kiện và giải pháp thiết thực phát triển chăn nuôi đại gia súc, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn” - anh Lý Văn Thậm, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Ban chia sẻ với chúng tôi về những nhiệm vụ đề ra của địa phương trong định hướng phát triển chăn nuôi đại gia súc trong thời gian tới.











