Kinh tế ổn định và tăng trưởng

Kinh tế thành phố trong năm 2025 phục hồi mạnh mẽ, với nhiều điểm sáng; dự báo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của Đà Nẵng sẽ đạt hai con số, tạo bước ngoặt tăng trưởng mới.

Bến cảng 50.000 tấn thuộc Cảng quốc tế Chu Lai của Tập đoàn Trường Hải- THACO xuất lô hàng đầu năm 2025. Ảnh XUÂN LAN

Bến cảng 50.000 tấn thuộc Cảng quốc tế Chu Lai của Tập đoàn Trường Hải- THACO xuất lô hàng đầu năm 2025. Ảnh XUÂN LAN

Cú hích hạ tầng

thời tiết thất thường cuối năm 2025, Đà Nẵng vẫn tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và duy trì giải ngân đầu tư công, tạo lực đẩy quan trọng cho phục hồi kinh tế và ổn định phát triển của thành phố.

Đến nay, nhiều dự án lớn đã đáp ứng tiến độ đề ra như: dự án Bến cảng Liên Chiểu - phần hạ tầng dùng chung; dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; dự án Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An...

Các dự án giao thông, đô thị quan trọng khác như Khu Công viên phần mềm số 2 quy mô 92.000m2 với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng đã khánh thành đầu năm. Đường cao tốc Đà Nẵng (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) hoàn thành thông xe trong tháng 8/2025. Hay các dự án Đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công), Liên kết vùng miền Trung - Quảng Nam, Nâng cấp Công viên 29/3 đều đạt khối lượng tích cực, góp phần nâng cấp hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị và đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Đà Nẵng đã quyết liệt tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai nhiều dự án lớn với tổng giá trị đầu tư trên 100.000 tỷ đồng (cao gấp 10 lần vốn nhà nước).

Tiêu biểu là dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Ninh, có quy mô 421ha với tổng vốn đầu tư 6.204 tỷ đồng của Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ khởi công ngày 16/2/2025. Ngày 28/8 vừa qua, Tập đoàn Trường Hải đã khởi công KCN cơ khí ô tô Chu Lai mở rộng, quy mô 115ha với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, Đà Nẵng đã khởi động hàng loạt dự án lớn như siêu dự án nghỉ dưỡng Làng Vân, quy mô 512ha với tổng vốn đầu tư hơn 44.000 tỷ đồng của Tập đoàn VinGroup; tổ hợp Công viên châu Á và tổ hợp Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng của Tập đoàn SunGroup với vốn đầu tư hơn 43.000 nghìn tỷ đồng; các dự án công nghệ thông tin, công nghệ cao của Tập đoàn FPT, Tập đoàn Viettel hơn 9.000 tỷ đồng...

Hạ tầng chiến lược đang tạo cú hích mới cho Đà Nẵng, định hướng không gian phát triển mới từ trung tâm đến phía đông, tạo chuỗi đô thị ven biển và hỗ trợ sự phát triển của phía tây thành phố. Từ cảng nước sâu Liên Chiểu, Khu thương mại tự do 1.881ha và Khu công nghệ cao 3.656ha đang hình thành hệ sinh thái logistics - sản xuất - xuất khẩu hiện đại, thu hút mạnh vốn đầu tư Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...

Điểm đến chiến lược

Năm 2025, du lịch vẫn là nền tảng quan trọng nhất giúp thành phố Đà Nẵng nổi bật trên bản đồ thế giới. Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, 11 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón 16,5 triệu lượt khách du lịch (sát mục tiêu 17,3 triệu lượt khách trong năm nay), trong đó có 7 triệu lượt khách quốc tế (tăng 26,5% so cùng kỳ 2024) và 9,5 triệu lượt khách trong nước (tăng 14%).

Khu di tích Mỹ Sơn thu hút du khách. Ảnh: M.Trí

Khu di tích Mỹ Sơn thu hút du khách. Ảnh: M.Trí

Cùng với đó, tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành 11 tháng đầu năm đạt gần 53 nghìn tỷ đồng (tăng 23% cùng kỳ 2024), phản ánh sức chi tiêu mạnh và nhu cầu trải nghiệm cao cấp. Công suất phòng trung bình đạt 55 - 60%, với khối lượng khách sạn 4 - 5 sao đạt 65 - 70%, nhiều khách sạn tại các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn và Hội An vượt 80%. Giá thuê trung bình của khách sạn 4 - 5 sao đạt 180 USD/phòng/đêm.

Tại hội thảo “Đà Nẵng - Nơi đầu tư phong cách sống” tổ chức gần đây, các chuyên gia phân tích thị trường lưu trú cao cấp Đà Nẵng cho thấy, tỷ suất hoàn vốn (ROI) trung bình đạt 7 - 9%/năm, công suất khai thác phòng ổn định ở mức 70 - 80%, đặc biệt nhờ lợi thế vị trí trung tâm và dòng khách quốc tế tăng đều đặn. Mỗi năm, giá trị tăng thêm trung bình 10 - 15%, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào một đô thị đáng sống nhất Việt Nam, vừa có biển - núi - sông hội tụ, vừa giữ được nhịp phát triển bền vững.

Theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở tháng 11/2025 của DKRA Consulting, phân khúc căn hộ của thị trường bất động sản Đà Nẵng là điểm sáng với nguồn cung mới tăng 53%, lượng tiêu thụ tăng 73% so với cùng kỳ 2024; riêng căn hộ hạng sang và hạng A chiếm tới 82% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Sự áp đảo của phân khúc căn hộ cao cấp phản ánh chiến lược “đánh chắc” của các chủ đầu tư, tập trung vào nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính tốt. Ngược lại, phân khúc trung cấp và bình dân tiếp tục khan hiếm, gây thách thức không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu ở thực của phần lớn người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, điểm sáng du lịch Đà Nẵng có được trong năm nay nhờ các chính sách thị thực thuận lợi, thành phố nỗ lực mở các đường bay mới, chiến dịch quảng bá du lịch mạnh mẽ và liên tục tổ chức các sự kiện quy mô lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025), Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2025, Lễ hội bóng đá Việt Nam - Anh Quốc 2025, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2025, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2025, tiếp tục khẳng định thương hiệu Đà Nẵng “Điểm đến, sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”.

Khách du lịch đến Đà Nẵng chủ yếu qua hàng không, cả năm có khoảng 40 nghìn chuyến bay, tăng 20% so với năm 2024. Giai đoạn cao điểm từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, sân bay Đà Nẵng ghi nhận trung bình 140 - 142 chuyến bay mỗi ngày, trong đó lượng khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Philippines tăng mạnh do nhu cầu nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Thành phố xác định năm 2026 sẽ là năm bản lề, mở đầu giai đoạn phát triển 2026 - 2030 của thành phố. Đà Nẵng đang trở thành điểm đến chiến lược hấp dẫn của dòng tiền lớn khi khai phóng Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, phát huy vai trò là trung tâm logistics, thương mại, du lịch, đổi mới sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên, cực tăng trưởng mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh.

GRDP năm 2025 của thành phố Đà Nẵng ước tăng 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên.

Về quy mô, GRDP thành phố ước đạt trên 367.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người khoảng 4.900 - 5.000 USD/người.

Tổng vốn đầu tư thực hiện tương đương 26 - 27% GRDP; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tăng từ 10%.

NGUYỄN THANH BÌNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/kinh-te-on-dinh-va-tang-truong-3315713.html