Kiên quyết xử lý các đối tượng tấn công lực lượng công an

Trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự việc vận chuyển thiết bị của dự án điện gió đi qua thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa, lực lượng công an đã bị nhiều đối tượng quá khích tấn công khiến cho một số cán bộ, chiến sĩ bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Hướng Hóa khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ các hành vi liên quan đến vụ án xảy ra tại xã Húc, huyện Hướng Hóa vào ngày 23/8/2021 -Ảnh: TN

Tối ngày 23/8/2021, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) hoạt động vận chuyển thiết bị điện gió trên tuyến tỉnh lộ 587 cho dự án điện gió đang được triển khai tại địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa. Khi đến địa phận thôn Ván Ri, xã Húc, nhiều đối tượng quá khích đã sử dụng gạch, đá, vỏ chai bia… tấn công lực lượng chức năng và phương tiện vận chuyển thiết bị khiến một số cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.

Thượng tá Nguyễn Hữu Dưỡng, Phó trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết: Mặc dù vụ việc tuy chưa gây thiệt hại lớn nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn, thể hiện sự xem thường pháp luật của một số đối tượng. Tất cả bắt nguồn từ việc một số hộ dân ở dọc tuyến đường 587 thuộc thôn Ván Ri không có sự đồng nhất trong việc đền bù giá hỗ trợ thiệt hại tài sản do phương tiện phục vụ thi công công trình điện gió va quệt gây ra trong quá trình vận chuyển. Khi doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng thỏa thuận giá đền bù với người dân thì một số đối tượng đã kích động thêm nhiều đối tượng khác tấn công lực lượng chức năng.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc nói trên, cũng tại tuyến đường 587 thuộc thôn Ván Ri, có một số người dân (đa số là thanh niên) đã ngang nhiên dựng lều, trại, hàng rào, trồng cây nhằm gây khó khăn, cản trở hoạt động vận chuyển thiết bị dự án điện gió; đồng thời sử dụng các loại hung khí thách thức, đe dọa cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp và lực lượng chức năng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Dưỡng, Phó trưởng Công an huyện Hướng Hóa, cho biết thêm: Ngay sau vụ việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Hướng Hóa đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương, quyết liệt truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan. Việc điều tra, truy tố và sớm đưa vụ án ra xét xử sẽ tạo sức răn đe, trấn áp các đối tượng manh động cũng như góp phần ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Trong sáng ngày 25/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự 2015, đồng thời triệu tập một số đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ.

Sau khi củng cố đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng gồm: Y Sa (sinh năm 1992), Hồ Văn Chíu (sinh năm 2000), Hồ Văn Thiên (sinh năm 1995), Hồ Văn Nô La (sinh năm 1982), Hồ Văn Tuấn (sinh năm 1996), Hồ Văn Thiện (sinh năm 1978), Hồ Văn Nước (sinh năm 1986) và Hồ Văn Tám (sinh năm 2000), tất cả đều trú tại xã Húc, huyện Hướng Hóa để điều tra làm rõ các hành vi liên quan.

Thành Nam

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=160479&title=kien-quyet-xu-ly-cac-doi-tuong-tan-cong-luc-luong-cong-an