Kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao khoán bảo vệ rừng cho đơn vị có năng lực

Liên quan đến loạt bài 'Phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở xã Ninh Ích', chiều 9-2, bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa xung quanh công tác quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu 103, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.

- Xin bà cho biết công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực núi Đá Đen thuộc tiểu khu 103, xã Ninh Ích thời gian qua được triển khai như thế nào?

- Xin bà cho biết công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực núi Đá Đen thuộc tiểu khu 103, xã Ninh Ích thời gian qua được triển khai như thế nào?

 Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

- Xác định khu vực rừng ở tiểu khu 103, xã Ninh Ích có nguy cơ bị xâm hại cao, do đó, thời gian qua, UBND thị xã Ninh Hòa đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND xã Ninh Ích và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng tại khu vực này. Qua theo dõi, UBND xã Ninh Ích cũng đã tổ chức nhiều đợt tuần tra rừng tại đây và phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng tại tiểu khu 103. Cụ thể, tháng 2-2022, UBND xã Ninh Ích đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa kiểm tra, phát hiện tại tiểu khu 103 có dấu hiệu phá rừng trái phép. Qua kiểm tra, xác định diện tích rừng bị phá là 9,5ha thuộc khoảnh 8 và 9 của tiểu khu 103. Lực lượng chức năng đã phát hiện một máy múc do ông Đoàn Văn Quang (trú xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) làm chủ phương tiện trong khu vực rừng bị phá. Tiếp đó, tháng 4-2022, lực lượng của xã Ninh Ích và Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa phát hiện 1 lán trại mái tôn, vách gỗ xây dựng trái phép với diện tích 60m2 trên đất rừng do xã quản lý. Qua làm việc, lực lượng chức năng đã xác định chủ lán trại là ông Dương Minh Giang (xã Vĩnh Phương, Nha Trang), đã yêu cầu ông Giang tự tháo dỡ…

Một khoảnh rừng bị phá ở khu vực núi Đá Đen, xã Ninh Ích.

Một khoảnh rừng bị phá ở khu vực núi Đá Đen, xã Ninh Ích.

UBND thị xã nhận định, trong giai đoạn xây dựng đường dây điện 500kV đi qua đây, nhiều khả năng sẽ có những kẻ xấu lợi dụng để phá rừng chiếm đất. UBND thị xã đã có công văn chỉ đạo các địa phương, trong đó có UBND xã Ninh Ích cùng các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tuy nhiên, kẻ xấu đã lợi dụng địa hình phức tạp, địa hình giáp ranh, cũng như thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão gây nên vụ việc đáng tiếc này.

- Xin bà cho biết rõ hơn về những khó khăn trong công tác bảo vệ rừng ở Ninh Ích?

- Việc quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu 103, xã Ninh Ích của UBND xã Ninh Ích gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, đây là địa bàn hiểm trở, giáp ranh với các địa phương như: xã Vĩnh Phương (Nha Trang), xã Diên Điền (huyện Diên Khánh); khi tổ chức tuần tra rừng, từ xã Ninh Ích không có đường đến vị trí này, phải đi vòng qua đường ở thôn Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương). Các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để lẩn trốn nên việc phát hiện, xử lý rất khó khăn. Diện tích rừng tại đây do UBND xã Ninh Ích quản lý nhưng địa phương chỉ có 1 cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp kiêm nhiệm công tác quản lý rừng…, trong khi nguy cơ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, xây dựng lán trại trái phép ở khu vực này ngày càng phức tạp. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng việc thi công đường dây truyền tải điện 500kV nhiệt điện Vân Phong - Vĩnh Tân để đến tiểu khu 103, xã Ninh Ích san ủi đường, khai thác lâm sản trái phép. Chính vì vậy, UBND xã Ninh Ích và UBND thị xã Ninh Hòa đã kiến nghị lên cấp trên giải quyết những vấn đề khó khăn này để công tác quản lý, bảo vệ rừng tại đây được tốt hơn.

Xe chở gỗ ra khỏi rừng.

Xe chở gỗ ra khỏi rừng.

- Để quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu 103, xã Ninh Ích được tốt hơn, địa phương có kiến nghị gì, thưa bà?

- Đứng trước những khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê tại tiểu khu 103, xã Ninh Ích, UBND xã Ninh Ích và UBND thị xã Ninh Hòa kiến nghị cấp trên xem xét, chỉ đạo việc giao lại diện tích rừng tại tiểu khu 103, với tổng diện tích khoảng 877ha cho tổ chức có đủ chức năng, năng lực để quản lý, bảo vệ tốt hơn. Đồng thời, kiến nghị cấp trên chỉ đạo các địa phương giáp ranh với thị xã Ninh Hòa phối hợp quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực này.

- Có thông tin, người dân đã phản ánh vụ việc phá rừng, ủi đường, khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 103, xã Ninh Ích đến các cơ quan chức năng nhưng vụ việc chậm được giải quyết. Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

- Trước khi Báo Khánh Hòa phản ánh sự việc, UBND thị xã Ninh Hòa chưa nhận được bất cứ thông tin nào của người dân phản ánh về vụ việc ủi đường, khai thác lâm sản trái phép tại khoảnh 8, tiểu khu 103, xã Ninh Ích. Tới đây, địa phương sẽ xác minh để làm rõ vấn đề này, nếu chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn của địa phương có tiếp nhận thông tin nhưng chậm xử lý, UBND thị xã sẽ chấn chỉnh.

- Xin cảm ơn bà!

HẢI LĂNG - THÀNH NGUYỄN

(Thực hiện)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202302/vu-pha-rung-o-xa-ninh-ich-kien-nghi-ubnd-tinh-khanh-hoa-giao-khoan-bao-ve-rung-cho-don-vi-co-nang-luc-8276019/