Đến thời điểm hiện tại, 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã đề nghị công bố kiểm soát được dịch COVID-19, thế nhưng TP.HCM vẫn chưa thể bình thường mới hoàn toàn.
TP.HCM đề nghị người đã tiêm 2 liều vắc xin được tham gia các hoạt động theo quy định mà không cần đủ 14 ngày, tính từ thời điểm tiêm mũi 2.
TP.HCM kiến nghị người đã tiêm 2 liều vaccine được tham gia hoạt động công cộng mà không cần đủ 14 ngày tính từ thời điểm tiêm mũi 2.
Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống dịch thời gian qua; bàn phương án phòng, chống dịch trong thời gian tới gắn với mục tiêu kép về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kịch bản dự kiến cho năm 2022.
Đợt dịch thứ tư đã kéo dài hơn năm tháng, để lại hệ lụy lớn cả về đời sống sinh hoạt, vấn đề sức khỏe người dân (số người mắc, chết cao) cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.
Khi không thể theo đuổi tận diệt virus hay ZeroCovid thì chúng ta phải chuyển sang quan điểm 'Sống chung với dịch' theo xu hướng chung của thế giới.
Bản dự thảo hướng dẫn 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19' của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đặt ra chỉ số quan trọng đầu tiên là: Ít nhất 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vắc xin.
ĐNO - Tối 28-9, UBND thành phố ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Y tế cùng Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ nghiên cứu, xem xét đề xuất của TP.HCM, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế dựa trên những nhóm dễ tổn thương, tập trung vào người cao tuổi để đưa ra chỉ số bắt buộc, phân loại cấp độ dịch.
ĐNO - Sáng 27-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố phát đi thông báo về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian đến.
Góp ý cho hướng dẫn thích ứng an toàn với Covid-19 của Bộ Y tế, TP.HCM đề nghị không tính chỉ số ca mắc mới tại cộng đồng, không cách ly tập trung F1 và thay đổi một số chỉ số.
Do dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch Covid-19 có một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn, nên TP.HCM xin Thủ tướng áp dụng quy định riêng.
Theo 8 hiệp hội, nhiều quy định trong dự thảo hướng dẫn 'Thích ứng an toàn với dịch COVID-19' vẫn nghiêng về 'zero COVID' thay vì 'sống chung'.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét một số quy định riêng dựa trên yếu tố đặc thù của địa bàn trong điều kiện có dịch để khôi phục kinh tế.
Do điều kiện đặc thù, TPHCM đã kiến nghị cho phép thành phố áp dụng quy định riêng do Thủ tướng Chính phủ quyết định để mở cửa kinh tế.
Với điều kiện đặc thù, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng được áp dụng quy định riêng để có thể mở cửa nền kinh tế.