Kiên Giang họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Tối 17-10, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023). Tham dự họp mặt có Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh ONO Masuo; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn.

Ông ONO Masuo - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Cùng dự họp mặt còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; hơn 250 sinh viên Trường Đại học Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang và Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định: Với lịch sử giao lưu nhân dân trải dài hơn 13 thế kỷ từ thế kỷ thứ 8, tròn nửa thế kỷ hợp tác và cùng phát triển kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023), Việt Nam và Nhật Bản đã chung tay vun đắp nên mối quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả với nền tảng là sự tương đồng về văn hóa, sự gắn kết lịch sử bền chặt và sự tin cậy chính trị cao.

Các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước liên tục diễn ra, nguyên thủ quốc gia hai nước cũng tạo dựng được mối quan hệ tin tưởng đặc biệt. Giữa bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, Nhật Bản và Việt Nam vẫn là đối tác chiến lược quan trọng và tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Mai Văn Huỳnh (bìa trái) trao hoa cho ông ONO Masuo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn, cho biết Kiên Giang có 2 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) từ Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư trên 1,2 tỷ USD, gồm: Dự án Cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria Việt Nam tại TP. Rạch Giá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lotteria Việt Nam và Dự án đường ống dẫn khí lô B của Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đối tác nước ngoài đầu tư theo Hợp đồng BCC (Nhật Bản).

Trên lĩnh vực thương mại, du lịch, hoạt động hợp tác theo các thỏa thuận quốc tế đã ký kết giữa tỉnh Kiên Giang với các địa phương của Nhật Bản cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Theo biên bản hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang và TP. Kobe trên các lĩnh vực môi trường, cấp nước, xử lý nước thải, nông nghiệp và du lịch. TP. Kobe đã giới thiệu cho tỉnh Kiên Giang dự án “Hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải trên đảo Phú Quốc”, đồng thời hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ ngành cấp nước thoát nước tỉnh Kiên Giang thông qua chương trình Kusanone với 3 đợt tập huấn tại thành phố Kobe và 7 đợt tập huấn tại tỉnh Kiên Giang…

Bài hát "Mùa Hoa Anh Đào" do Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang biễu diễn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đáp lời bằng tiếng Việt, ông ONO Masuo, cho biết Kiên Giang là tỉnh gần gũi với người Nhật, là tỉnh có đảo Phú Quốc, một trong các địa điểm du lịch hàng đầu của Việt Nam và được nhiều du khách nước ngoài, trong đó có Nhật Bản ưa chuộng.

TP. Rạch Giá, nằm ở đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ, được biết đến là một vùng đất xinh đẹp với ngành nông nghiệp, thủy sản phát triển mạnh. Để góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Kiên Giang, Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp viện trợ ODA một số dự.

Bên cạnh đó, thông qua chính phủ hai bên, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh còn cung cấp kinh phí cho các dự án về y tế ở cấp cơ sở, xây cầu nông thôn… thông qua các khoản viện trợ không hoàn lại.

Ông ONO Masuo hy vọng những hoạt động hợp tác giữa các địa phương của hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục được tăng cường trong tương lai...

Tin và ảnh: KIỀU DIỄM

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/kien-giang-hop-mat-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-nhat-ban-17197.html