Kiên Giang: Dự trù phương án dùng máy bay đưa đề thi THPT ra Phú Quốc

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị đã dự trù nhiều phương án để vận chuyển đề thi THPT ra Phú Quốc, trong đó có cả phương án vận chuyển bằng máy bay.

Tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ giữa tháng 6-2023, ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, cho biết đã dự trù nhiều phương án đưa đề thi THPT ra đảo Phú Quốc

Do tháng 6 mưa bão nhiều, nên có thể Sở GD&ĐT sẽ vận chuyển đề thi bằng tàu chuyên dụng của bộ đội Biên phòng hoặc bằng máy bay từ Cần Thơ ra Phú Quốc.

Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết Sở đã dự trù nhiều phương án khác nhau để vận chuyển đề thi THPT ra Phú Quốc. Ảnh: N.H

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Kiên Giang có hơn 14.400 thí sinh dự thi, tăng so với cùng kỳ.

Năm nay, Kiên Giang có 26 điểm thi với 625 phòng thi, 52 phòng dự phòng và 46 phòng chờ.

Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cũng bố trí 23 điểm thi liên trường, liên huyện, TP gần nhau nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh.

Dự kiến kỳ thi năm 2023, ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang sẽ điều động gần 2.000 cán bộ, giáo viên coi thi. Lực lượng công an bố trí khoảng 170 chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kỳ thi và 20 cán bộ bảo vệ các ban thi.

Qua thống kê sơ bộ, Kiên Giang có hai huyện không bố trí điểm thi là Giang Thành và Kiên Hải do số lượng thí sinh chỉ khoảng 130 em. Riêng tại TP Phú Quốc có 3 điểm thi đặt tại trường THPT An Thới, THPT Dương Đông và THPT Phú Quốc với 58 phòng thi.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Sở GD&ĐT đã thành lập ba đoàn khảo sát thực tế 26 trường được đặt điểm thi, qua đó nắm chính xác thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật của các điểm thi.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kien-giang-du-tru-phuong-an-dung-may-bay-dua-de-thi-thpt-ra-phu-quoc-post738361.html