Kiên Giang đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Các phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhiều dự án của thanh niên trong tỉnh Kiên Giang được ngành chức năng, chuyên môn đánh giá cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Lê Thành Đô, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao được Hội LHTN Kiên Giang hỗ trợ vốn nuôi ếch và nuôi lươn để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Anh Lê Thành Đô, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao được Hội LHTN Kiên Giang hỗ trợ vốn nuôi ếch và nuôi lươn để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Những năm qua, với việc triển khai các chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, bám sát thực tế ở địa bàn dân cư, cùng với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên, các phong trào do tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên ở tỉnh Kiên Giang đã đạt nhiều kết quả tích cực; được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Khoảng 1 năm nay, con đường về ấp Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao) luôn sáng, xanh và sạch đẹp nhờ sự góp sức của thanh niên. Bà Nguyễn Thị Tám (người dân ấp Vĩnh Tiến) cho biết, cuối năm 2023, gần 150 trụ đèn được Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Gò Quao vận động đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây. “Không chỉ lắp hệ thống chiếu sáng, đoàn viên, thanh niên còn phát quang cây cỏ, trồng cây xanh, hoa kiểng và cài đặt định danh điện tử cho người dân địa phương. Việc làm của các cháu có ý nghĩa thiết thực”, bà Tám chia sẻ.

Theo anh Trần Thế Hiển, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Gò Quao, triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn từ 2019 - 2024, Hội đã thực hiện 12 công trình, phần việc như: Thắp sáng đường quê, tuyến đường sáng - xanh - đẹp - an toàn, cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị đã huy động xây dựng 12 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong, đoàn viên, thanh niên với kinh phí hỗ trợ trên 700 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 30 "gian hàng 0 đồng" phục vụ người nghèo, khó khăn; khám và phát thuốc cho hơn 4.000 lượt người dân...

Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Gò Quao Trần Thế Hiển trao bản đồ số hóa các di tích lịch sử của huyện cho lãnh đạo các xã đoàn trong huyện. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Gò Quao Trần Thế Hiển trao bản đồ số hóa các di tích lịch sử của huyện cho lãnh đạo các xã đoàn trong huyện. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Điểm mới và nổi bật trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 là phong trào Thanh niên Gò Quao tiên phong chuyển đổi số. Qua đó, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cho thanh niên, người dân. Đến nay, 100% các di tích lịch sử, địa điểm nổi tiếng trong huyện đã được Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Gò Quao thực hiện số hóa các tư liệu, ấn phẩm, giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận thông tin.

“Gò Quao là huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh, kinh tế - xã hội còn khó khăn. Để có được kinh phí thực hiện các công trình, phần việc, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã tăng cường kết nối và vận động các đơn vị, cá nhân hỗ trợ”, anh Trần Thế Hiển chia sẻ.

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Anh Lê Thành Đô (xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao) trước đây là Bí thư Chi đoàn ấp Phước Nghiêm có hoàn cảnh khó khăn do ít đất ruộng sản xuất. Với tinh thần siêng năng, nhạy bén, sau khi được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức tham quan, tìm hiểu một số mô hình phát triển kinh tế, cuối năm 2019, anh Đô đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi lươn không bùn.

Sau thời gian nuôi cho hiệu quả kinh tế khá cao, mô hình của anh Đô được hỗ trợ vốn mở rộng quy mô và chọn làm mô hình điểm triển khai nhân rộng cho hơn 40 thanh niên, người dân trong và ngoài xã Vĩnh Phước B. Mô hình cho lợi nhuận từ 80 -140 triệu đồng/hộ/năm.

Chị Thị Phương Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Kiên Giang bàn giao Nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở huyện U Minh Thượng. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Chị Thị Phương Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Kiên Giang bàn giao Nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở huyện U Minh Thượng. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Đến năm 2022, anh Đô triển khai thêm mô hình nuôi ếch kết hợp thả cá rô, cá trê, cá diêu hồng để tận dụng phế phẩm từ thức ăn của ếch nhằm tăng thu nhập. Mô hình này cho lợi nhuận ổn định hơn 2 năm nay. Hiện tại, cơ sở nuôi ếch, lươn của anh Đô được Huyện đoàn Gò Quao và một số đơn vị đặt ếch giống, lươn giống để mua làm vật nuôi hỗ trợ cho hội viên, người dân.

“Bên cạnh bán con giống, tôi nhiệt tình chia sẻ kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc, xử lý bảo vệ vật nuôi để giúp mọi người áp dụng đạt hiệu quả; đồng thời thu gom lươn, ếch thương phẩm với giá ổn định cho người nuôi. Tôi cảm ơn Hội Liên hiệp Thanh niên, ngành Nông nghiệp, chính quyền xã Vĩnh Phước B đã hỗ trợ vốn, kỹ thuật để các mô hình đạt hiệu quả”, anh Đô cho hay.

Chị Thị Phương Hồng, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 82.000 hội viên, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 61,6 %. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã tuyên dương 765 “Thanh niên sống đẹp”; đồng thời, Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt đã tuyên dương 120 thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Các cấp Hội đã xây dựng mới và sửa chữa hơn 40.000 m đường, xây mới gần 200 cầu giao thông nông thôn, 269 căn nhà nhân ái cho thanh niên, hộ nghèo… với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung và Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện U Minh Thượng. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung và Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện U Minh Thượng. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Các phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhiều dự án của thanh niên trong tỉnh được ngành chức năng, chuyên môn đánh giá cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án nuôi lợn sinh sản; phân bón hữu cơ; hệ thống báo hiệu lưu thông ngược chiều tại các khúc cua; sản xuất chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ; máy rửa tay sát khuẩn tự động… Các cấp Hội duy trì, thành lập các câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” giúp đỡ, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, giúp gần 600 thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Để khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần siêng năng, nhạy bén và thu hút sự tham gia tích cực của thanh niên, theo chị Thị Phương Hồng, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên trong tỉnh tổ chức nhiều loại hình sân chơi, hội thi, hội diễn, các đợt sinh hoạt chính trị về tấm gương anh hùng liệt sỹ, cuộc vận động “Tuổi trẻ Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác”; hội thảo khoa học với chủ đề "Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới"...

Cùng với đó, các cấp Hội thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang Fanpage “Tuổi trẻ Kiên Giang”, “Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang”.

Hội LHTN huyện Gò Quao vận động Đoàn thanh niên Trường Đại học Văn Hiến tặng công trình thắp sáng đường quê tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Hội LHTN huyện Gò Quao vận động Đoàn thanh niên Trường Đại học Văn Hiến tặng công trình thắp sáng đường quê tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

“Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang tiếp tục cổ vũ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm thiết thực gắn với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân, tập thể. Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động, giáo dục kỹ năng tạo môi trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và tự tin trong thể hiện năng lực, giao tiếp xã hội, hội nhập; tạo môi trường cho thanh niên đóng góp, hiến kế các ý tưởng xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vững mạnh”, chị Thị Phương Hồng cho biết.

Văn Sĩ/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/kien-giang-dong-hanh-cung-thanh-nien-lap-than-lap-nghiep/349557.html