Kiên định tư tưởng trước thềm Đại hội

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định lý tưởng cách mạng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là yêu cầu mang tính nguyên tắc, đồng thời là hành động cụ thể để mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần xung kích, bảo vệ vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội mở ra nhiều cơ hội cho đất nước hội nhập, phát triển. Song, đây cũng là phương tiện để các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, tung ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Anh Lò Xuân Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐVTN. Chúng tôi định hướng để mỗi đồng chí không chỉ là lực lượng đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng mà còn phải thực sự xung kích trong rèn luyện đạo đức, trau dồi bản lĩnh chính trị.

Theo anh Lò Xuân Hạnh, ĐVTN là đối tượng tiếp cận nhanh với công nghệ, cũng là đối tượng tham gia chính trên không gian mạng. Vì thế qua mỗi giai đoạn hoặc thời kỳ khác nhau, các cấp bộ Đoàn đều đẩy mạnh tuyên truyền trong ĐVTN về các quy định sử dụng mạng, đăng tải, cập nhật các thông tin chính thống; nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp chia sẻ nội dung thông tin không chính xác, thiếu tích cực.

Không chỉ nâng cao cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh chỉ đạo lực lượng ĐVTN tăng cường, lan tỏa những thông tin tích cực, những hình ảnh đẹp trong lực lượng đoàn viên cũng như trong cuộc sống đời thường.

Hiện nay, phần lớn cơ sở đoàn đều có trang mạng xã hội, nhất là facebook. Những tài khoản này đã và đang thực hiện tốt việc đăng tải, chia sẻ các thông tin hữu ích, tích cực trong tỉnh, trong nước, phản biện trước các thông tin sai trái, xấu độc, chia sẻ, lan tỏa những tin tốt, những câu chuyện người thật, việc thật.

Là một trong những đơn vị điển hình, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động sử dụng fanpage “Tuổi trẻ Công an Điện Biên” để thực hiện các nhiệm vụ này một cách linh hoạt. Fanpage “Tuổi trẻ Công an Điện Biên” thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, phản ánh hoạt động của ĐVTN trong lực lượng, đồng thời lan tỏa những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa trong đời sống xã hội. Nhờ vậy, fanpage này đã trở thành diễn đàn để tuổi trẻ mạnh dạn phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ môi trường mạng trong sạch, tạo sức lan tỏa tích cực, khích lệ tinh thần trách nhiệm công dân số.

Fanpage "Tuổi trẻ Công an Điện Biên" của Ban Thanh niên Công an tỉnh thường xuyên chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực.

Fanpage "Tuổi trẻ Công an Điện Biên" của Ban Thanh niên Công an tỉnh thường xuyên chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực.

Đại úy Lò Văn Long, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Fanpage “Tuổi trẻ Công an Điện Biên” vừa là công cụ thông tin, vừa là diễn đàn hành động của tuổi trẻ. Chúng tôi triển khai nhiều chuyên mục, chiến dịch lan tỏa giá trị tích cực, như: Video, hình ảnh về thanh niên xung kích; những câu chuyện người tốt, việc tốt; các chiến dịch tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm... Mỗi bài đăng, mỗi tương tác trên trang đều hướng tới việc nâng cao nhận thức, cổ vũ tinh thần tích cực và tạo sức ảnh hưởng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Đặc biệt, hướng tới Đại hội Đảng các cấp, fanpage tập trung tuyên truyền các hoạt động, phong trào của tuổi trẻ trong tỉnh, lan tỏa những mô hình sáng tạo, hành động gương mẫu của ĐVTN; đồng thời phản ánh kịp thời thông tin chính thống, đấu tranh, vạch trần quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế cho thấy, một bộ phận ĐVTN vẫn còn hạn chế về nhận thức lý luận; sự hiểu biết về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ, sâu sắc. Tại một số địa phương, công tác cung cấp thông tin chính thống cho thanh niên chưa kịp thời, chưa toàn diện. Trong khi đó, không ít bạn trẻ còn hạn chế trong việc khai thác, sử dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng công nghệ để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Trước thực trạng đó, người trẻ cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực học tập lý luận, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi tài khoản mạng xã hội của đoàn viên phải trở thành một kênh tuyên truyền tích cực, vạch trần, cảnh báo các trang thông tin xấu độc, giả mạo; đồng thời đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, ĐVTN cũng cần chủ động tương tác bằng các tính năng như: Chia sẻ, bình luận, “thích” đối với những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện báo cáo kịp thời những tài khoản vi phạm hoặc giả mạo, góp phần xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, minh bạch.

Kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân để phụng sự Tổ quốc.

Kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân để phụng sự Tổ quốc.

Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, tuổi trẻ trong tỉnh đã và đang trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, chủ động phát hiện, kịp thời phản bác các thông tin xấu độc, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trong thời khắc toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội, tinh thần xung kích, trách nhiệm và hành động cụ thể của tuổi trẻ sẽ là minh chứng cho việc kiên định tư tưởng, bảo vệ niềm tin của Nhân dân, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng trong tình hình mới.

Quang Long - Hoàng Giang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/kien-dinh-tu-tuong-truoc-them-dai-hoi