Kiểm tra việc sắp xếp bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm đánh giá việc tổ chức, vận hành cơ quan MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu sau sáp nhập. Qua đó, kịp thời rà soát, chấn chỉnh bất cập và đề xuất giải pháp đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp thực tiễn địa phương.

Từ giữa tháng 7/2025 đến nay, 60/96 cơ quan MTTQ Việt Nam cấp xã trong tỉnh đã được kiểm tra, rà soát. Dự kiến đến hết tháng 8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thực hiện kiểm tra các cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã còn lại trong tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc bố trí nhân sự, kiêm nhiệm chức danh, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư, công tác bàn giao tài sản, hồ sơ và cơ sở vật chất. Qua đó, đoàn công tác đánh giá toàn diện tình hình triển khai hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sau sáp nhập, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo phù hợp, đảm bảo bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỏ Cày.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỏ Cày.

Qua kiểm tra cho thấy, tổ chức bộ máy Mặt trận cấp cơ sở cơ bản đã ổn định, nhanh chóng đi vào hoạt động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, tích cực tham gia xây dựng quy chế, chương trình công tác định kỳ và triển khai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng quy định.

Tuy nhiên, quá trình triển khai mô hình mới ở một số đơn vị vẫn còn nhiều khó khăn. Đó là, việc mở rộng địa giới hành chính khiến công tác nắm bắt tình hình cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, gặp không ít trở ngại; trình độ dân trí không đồng đều, hạn chế về tiếp cận công nghệ thông tin làm giảm hiệu quả tuyên truyền, vận động. Một số cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính còn tâm lý lúng túng, xử lý công việc chậm; có địa phương còn thiếu các chức danh chủ chốt như phó chủ tịch hội nông dân, hội cựu chiến binh cấp xã.

Đợt kiểm tra lần này không chỉ ghi nhận nỗ lực khắc phục khó khăn của các địa phương, mà còn là cơ sở để tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận ở cơ sở trong tình hình mới.

Tin, ảnh: B.MINH

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/kiem-tra-viec-sap-xep-bo-may-uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cap-xa-55553.htm