Kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe phòng ngừa học sinh vi phạm giao thông

Ngày 1/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng trên địa bàn toàn thành phố, tập trung xử lý các trường hợp học sinh vi phạm TTATGT, trong đó có kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe bên trong trường học.

Mục đích của đợt kiểm tra để đánh giá thực tế tình hình qua đó có những giải pháp cùng ngành giáo dục và cơ quan chức năng chấm dứt triệt để tình trạng học sinh vi phạm TTATGT, phụ huynh chưa noi gương vi phạm các lỗi thuộc về ý thức khi tham gia giao thông.

Hình ảnh học sinh vi phạm giao thông được PV Báo CAND ghi lại, nhiều em vẫn mặc nguyên áo đồng phục của trường.

Hình ảnh học sinh vi phạm giao thông được PV Báo CAND ghi lại, nhiều em vẫn mặc nguyên áo đồng phục của trường.

Một trường hợp học sinh lớp 11 trường điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Một trường hợp học sinh lớp 11 trường điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực phố Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT số 6 trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông với các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy trên 50 phân khối… Cá biệt, có trường hợp học sinh vẫn mặc nguyên đồng phục có hành vi lạng lách, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Tương tự tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác của Đội CSGT số 6 cũng phát hiện các trường hợp học sinh vi phạm giao thông lỗi tương tự.

Tổ công tác lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Tổ công tác lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Đội Phó Đội CSGT số 6 chia sẻ với PV Báo CAND, thực tế các cháu học sinh cũng như cha mẹ và phụ huynh hiện nay đều nắm rất rõ các quy định ATGT đối với lứa tuổi học sinh. Nhà trường và gia đình cũng có sự nhắc nhở, quản lý nhưng các em đang ở độ tuổi mới lớn còn nhiều sự bồng bột, vẫn làm mọi thứ phần nhiều theo cảm nghĩ, muốn thể hiện bản thân nên hành vi chưa chuẩn dẫn đến tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn ra.

Các em học sinh cần biết rằng, việc vi phạm giao thông không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân mà nó còn ảnh hưởng đến nhưng người xung quanh trong đó có cha mẹ và người thân các em. Khi các em học sinh chưa đủ tuổi mà điều khiển xe máy bị xử lý, mức xử phạt đối với người giao xe cũng rất cao.

Đội CSGT số 6 trao đổi, làm việc với đại diện của Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm về các trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Đội CSGT số 6 trao đổi, làm việc với đại diện của Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm về các trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Chính bởi vậy, Đội CSGT số 6 đánh giá rằng, công tác giáo dục tuyên truyền vẫn hết sức quan trọng, “mưa dầm thấm lâu” giúp các em học sinh nâng cao dần ý thức của chính bản thân từ đó tạo ảnh hương tích cực chung đến các bạn đồng trang lứa tại nhà trường.

Song song với việc kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 cũng tiến hành trao đổi, làm việc với đại diện của Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm liên quan đến việc các em học sinh của trường vi phạm giao thông khi chưa đủ tuổi điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm cũng như nhiều lỗi vi phạm khác.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện của trường cho biết, nhà trường rất nghiêm túc trong việc tuyên truyền về luật giao thông đường bộ đến tất cả các em học sinh cũng như phụ huynh và cán bộ, giáo viên. Trong thời gian qua, từng lớp cũng như cá nhân các em học sinh đã ký cam kết không vi phạm luật giao thông. Đối với các trường hợp học sinh vi phạm bị lực lượng CSGT xử lý gửi thông báo, nhà trường sẽ tùy vào mức độ để đưa ra hình thức xử lý từ nhắc nhở đến buộc thôi học có thời hạn nếu vi phạm nhiều lần.

Tổ công tác của Đội CSGT số 9 kiểm tra bãi gửi xe trong trường THPT Lương Thế Vinh.

Tổ công tác của Đội CSGT số 9 kiểm tra bãi gửi xe trong trường THPT Lương Thế Vinh.

Tại địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội), Đội CSGT số 9 cũng triển khai tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều bãi giữ bên ngoài và cả trong các trường học trên địa bàn đơn vị quản lý. Tại trường THPT Lương Thế Vinh (xã Vật Lại, huyện Ba Vì), tổ công tác đã phát hiện nhiều xe mô tô có dung tích xi lanh từ 110 – 125 CC được các em học sinh điều khiển đi học và gửi tại đây.

Ngoài ra, 4 điểm trông giữ xe gần cổng trường THPT Lương Thế Vinh qua kiểm tra cũng đều không xuất trình được giấy phép hoạt động.

Theo Đội CSGT số 9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Trong đó, yêu cầu 100% các đơn vị, trường học không tổ chức giữ xe trên 50CC của học sinh. Tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh không đi học bằng xe máy trên 50CC.

Kiểm tra đột xuất ghi nhận nhiều xe máy phân khối lớn của học sinh trong trường, có những chiếc được các em độ chế...

Kiểm tra đột xuất ghi nhận nhiều xe máy phân khối lớn của học sinh trong trường, có những chiếc được các em độ chế...

Tổ công tác kiểm tra kỹ từng phương tiện trong bãi giữ xe.

Tổ công tác kiểm tra kỹ từng phương tiện trong bãi giữ xe.

Tại buổi làm việc, Trung tá Trương Công Mạnh, Đội phó Đội CSGT số 9 đã trao đổi rất cụ thể đối với tất cả các em học sinh cũng như các thầy cô trường THPT Lương Thế Vinh về việc để học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 50CC sẽ mang lại rất nhiều nguy hiểm. Việc đầu tiên là nhận thức của cá nhân từng em học sinh còn hạn chế nên rất cần sự quản lý, giám sát từ gia đình và nhà trường để tham gia một cách hiệu quả vào việc giáo dục con em trong việc đảm bảo TTATGT.

Chỉ cần phụ huynh thờ ơ quản lý, nhà trường thiếu giám sát học sinh có thể dẫn tới nhiều hậu quả khó lường. Cần kiên quyết không giao xe máy cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định.

Một em học sinh vi phạm tỏ ra ngại ngùng khi phải làm việc với CSGT ngay trong sân trường.

Một em học sinh vi phạm tỏ ra ngại ngùng khi phải làm việc với CSGT ngay trong sân trường.

Riêng trong buổi làm việc hôm nay, Đội CSGT số 9 đã lập biên bản xử lý 21 trường hợp học sinh vi phạm. Đồng thời, đơn vị sẽ gửi thông báo về nhà trường, địa phương và mời phụ huynh học sinh lên đơn vị để làm rõ hành vi giao xe cho con, em mình điều khiển.

Cũng trong buổi kiểm tra, Công an xã Vật Lại đã lập biên bản đối với 4 điểm trông giữ xe không phép, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cảnh sát lập biên bản với các trường hợp vi phạm.

Cảnh sát lập biên bản với các trường hợp vi phạm.

Một phụ huynh học sinh được mời đến làm việc với tổ CSGT nhưng biện minh rằng do con tự ý lấy chìa khóa xe máy để đi chứ gia đình không hề hay biết.

Một phụ huynh học sinh được mời đến làm việc với tổ CSGT nhưng biện minh rằng do con tự ý lấy chìa khóa xe máy để đi chứ gia đình không hề hay biết.

Theo số liệu của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong quý I năm 2025, thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện xử lý 2.289 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT, trong đó 1.964 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, 470 trường hợp không đủ điều kiện điều khiển, xử lý 173 chủ xe giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Trường Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/kiem-tra-dot-xuat-cac-bai-trong-giu-xe-phong-ngua-hoc-sinh-vi-pham-giao-thong-i763760/