Kiểm tra, đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa BĐBP và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Trong 2 ngày 5-6/9, Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Hải quan do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa BĐBP và Cục Hải quan Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2024.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Mạnh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Mạnh

Trong những năm qua, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Hải quan, BĐBP Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai hiện nghiêm túc, hiệu quả xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Tích cực, chủ động phối hợp trong trao đổi thông tin, tình hình; phối hợp kiểm tra, kiểm soát phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu trên cửa khẩu cảng biển cũng như cửa khẩu đường bộ; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng hóa trái phép qua cửa khẩu, cảng biển, và thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế ASEAN, tạo thuận lợi để tiếp tục hội nhập quốc tế sâu, rộng, thúc đẩy mở rộng giao thương...

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phát biểu kết luận. Ảnh: Thế Mạnh

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phát biểu kết luận. Ảnh: Thế Mạnh

Từ năm 2019 đến nay, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hai lực lượng đã phối hợp làm thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh cho gần 1,6 triệu lượt người với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ/525.460 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh, cấp 3.706 thị lực; thông quan 44.382 tờ khai xuất nhập khẩu, hơn 8.000 tờ khai quá cảnh tổng kim ngạch gần 1.8 tỉ USD, với hơn 400 doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu. Tại Cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã phối hợp kiểm tra, kiển soát, làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho gần 3.673 phương tiện/71.000 thuyền viên; cấp 2.293 giấy phép xuống tàu, 376 thẻ đi bờ thuyền viên nước ngoài, 61 thị lực; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 16,298 tỉ USD.

Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP phát biểu kết luận. Ảnh: Thế Mạnh

Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP phát biểu kết luận. Ảnh: Thế Mạnh

Đặc biệt, 2 lực lượng đã phối hợp đấu tranh ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ 298 vụ/124 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, vận chuyển trái phép các chất ma túy... Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024 đã phối hợp bắt giữ 8 vụ/12 đối tượng vận chuyển trát phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 151 kg ma túy đá, 31 kg ketamin, 75 bánh heroin, gần 75.000 viên hồng phiến, 45.000 viên thuốc lắc và bắt giữ 1 vụ/2 đối tượng có hành vi buôn lậu 4 kg vàng qua cửa khẩu.

Kết luận tại buổi kiểm tra, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã ghi nhận những kết quả mà 2 đơn vị đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua. Đặc biệt, 2 bên đã phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

BĐBP và Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 70 kg ma túy các loại qua cửa khẩu. Ảnh: Thế Mạnh

BĐBP và Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 70 kg ma túy các loại qua cửa khẩu. Ảnh: Thế Mạnh

Đoàn công tác cũng yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, nhất là tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, xử lý tốt các vấn đề xảy ra; phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu; ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm pháp luật; phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt các quy định, chính sách về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, góp phần thu hút, thúc đẩy hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa khẩu, cảng biển.

Thế Mạnh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kiem-tra-danh-gia-ket-qua-cong-tac-phoi-hop-trong-thuc-hien-nhiem-vu-giua-bdbp-va-cuc-hai-quan-tinh-ha-tinh-post480457.html