Kiểm soát chặt công nhân ở vùng có dịch về địa phương

Sau khi trên địa bàn tỉnh có 3 trường hợp là công nhân làm việc tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trở về dương tính với SARS - CoV-2, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chặt những lao động này và những lao động từ nơi khác đến Thái Nguyên làm việc nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng…

Công nhân khai báo y tế điện tử tại Chốt Kiểm soát dịch bệnh Đa Phúc, xã Thuận Thành (T.X Phổ Yên) trước khi vào tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh ta hiện có gần 100.000 công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, có nhiều người từ những địa phương khác đến Thái Nguyên làm việc. Cùng với đó, nhiều người Thái Nguyên cũng đến các tỉnh khác làm công nhân ở khu công nghiệp, nếu không kiểm soát tốt, nhất là công nhân ở những vùng có dịch trở về nguy cơ lây lan dịch rất lớn. Điển hình như 3 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2 vừa được phát hiện ở Phú Bình và T.X Phổ Yên. Cả 3 trường hợp trên đều đi làm và tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sau đó trở về địa phương. Vì vậy, việc rà soát các trường hợp lao động ở ngoài tỉnh trở về địa phương là hết sức cần thiết. Từ thực tế này, hầu hết các địa phương đang thực hiện rà soát, quản lý chặt những đối tượng này.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND T.X Phổ Yên cho biết: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 của thị xã đã chỉ đạo các xã, phường rà soát toàn bộ người đi làm tại các tỉnh đang có dịch trở về địa phương từ ngày 22-5 trở lại đây để đưa ra các biện pháp quản lý, cách ly. Tính đến nay, trong số gần 1.500 trường hợp được rà soát trở về từ những vùng có dịch thì có hơn 700 trường hợp là công nhân làm việc tại các công ty của tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Riêng đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, địa phương đã đưa vào danh sách tiếp xúc F1 và đưa đi cách ly tập trung. Từ trường hợp BN 5999 trên địa bàn, trở về từ vùng dịch nhưng không thực hiện khai báo y tế kịp thời và trung thực, thị xã đã yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát, quản lý chặt hơn nữa đối với những trường hợp tương tự.

Còn tại Phú Bình, sau khi xuất hiện 2 ca bệnh ở xã Dương Thành, ngay từ ngày 20-5, huyện đã yêu cầu các xã rà soát và có phương án quản lý, cách ly những trường hợp này. Ông Phạm Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Bình cho biết: Qua rà soát, trên địa bàn huyện có gần 1.400 lao động ở khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh. Một số trường hợp dù phía Công ty xét nghiệm âm tính, nhưng chính quyền địa phương vẫn đưa vào diện tiếp xúc F2 để ra quyết định cách ly tại nhà và tiếp tục tiến hành lấy mẫu để đi xét nghiệm. Ngay khi có Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, kiểm soát người ra vào tỉnh, các xã đã thông báo đến người dân địa phương đang làm việc ở vùng có dịch không di chuyển về địa phương, chờ đến khi có thông báo mới.

Còn ông Dương Ngọc Thơm, Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy (Phú Bình) thì cho biết: Hiện nay, lượng công nhân ở tỉnh khác về làm việc tại Khu Công nghiệp Điềm Thụy khá nhiều nên việc quản lý, rà soát gặp không ít khó khăn. Khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS - CoV-2 ở xã Thành Công (T.X Phổ Yên) đi làm ở 3 Công ty tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã đang tiến hành rà soát, thông kê các hợp là công nhân ở nơi khác đến Thái Nguyên làm việc và yêu cầu công an xã tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, nhất là những khu vực có đông công nhân thuê trọ.

Bên cạnh đó, một trong những biện pháp phòng, chống dịch mà các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện là siết chặt quản lý người và phương tiện vào tỉnh ở các tuyến đường lớn như: Quốc lộ 37, cáo tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ngoài ra ở các vùng ráp ranh giữa Thái Nguyên và Bắc Giang các địa phương cũng đã chốt chặn hết các đường mòn lối mở để kiểm soát người từ Bắc Giang vào tỉnh.

Việc rà soát, quản lý chặt công nhân là người của tỉnh đang làm việc ở vùng dịch trở về và những lao động từ nơi khác đến Thái Nguyên sẽ giúp ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Dương Hưng - Trịnh Phương

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/kiem-soat-chat-cong-nhan-o-vung-co-dich-ve-dia-phuong-286817-85.html