Kiếm bộn tiền sau 10 năm tốt nghiệp Ivy League

Sinh viên thuộc các trường của khối Ivy League kiếm được hàng chục nghìn USD mỗi năm, thậm chí lên đến cả trăm nghìn USD.

 Ivy League là khối gồm 8 đại học hàng đầu tại Mỹ. Trong hàng chục năm qua, cái tên Ivy League vẫn luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông, đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh toàn thế giới cạnh tranh để giành suất học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ở những trường này cũng tìm được những công việc lương cao ở công ty hàng đầu, hoặc tự thành lập công ty khởi nghiệp cho riêng mình. Dưới đây là danh sách 8 trường thuộc Ivy League cùng mức lương trung bình hàng năm của sinh viên sau 10 năm tốt nghiệp, theo thống kê của CNBC. Ảnh: Kaitlin Alexander.

Ivy League là khối gồm 8 đại học hàng đầu tại Mỹ. Trong hàng chục năm qua, cái tên Ivy League vẫn luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông, đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh toàn thế giới cạnh tranh để giành suất học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ở những trường này cũng tìm được những công việc lương cao ở công ty hàng đầu, hoặc tự thành lập công ty khởi nghiệp cho riêng mình. Dưới đây là danh sách 8 trường thuộc Ivy League cùng mức lương trung bình hàng năm của sinh viên sau 10 năm tốt nghiệp, theo thống kê của CNBC. Ảnh: Kaitlin Alexander.

Đại học Pennsylvania dẫn đầu khối Ivy League về thu nhập của sinh viên sau khi ra trường. Cụ thể, 10 năm sau khi học tại trường này, sinh viên có thể kiếm được mức thu nhập trung bình 112.000 USD/năm. Thu nhập này sẽ đủ để chi trả cho mức chi phí hàng năm 26.000 USD và khoản nợ sinh viên trung bình là 15.700 USD. Ảnh: University of Pennsylvania.

Sinh viên Đại học Princeton cũng không hề kém cạnh khi kiếm được trung bình 110.400 USD/năm sau 10 năm ra trường, trung bình nợ sinh viên sau khi tốt nghiệp là 10.300 USD. Những cựu sinh viên nổi tiếng của Princeton là cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, nhà sáng lập Amazon - tỷ phú Jeff Bezos, phi hành gia Pete Conrad... Ảnh: Princeton University.

Đứng thứ ba trong danh sách này là Đại học Cornell với mức thu nhập trung bình của sinh viên sau 10 năm ra trường là 98.300 USD/năm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nợ sinh viên của Cornell lại cao hơn Princeton, cụ thể là hơn 14.000 USD, còn chi phí trung bình hàng năm lại cao hơn Pennsylvania, cụ thể là gần 30.000 USD. Ảnh: Cornell University.

Sau 10 năm theo học tại Đại học Columbia, sinh viên trường này có thể kiếm được khoảng 97.500 USD/năm. Tuy nhiên, khoản nợ của sinh viên trường phải gánh lại khá cao, khoảng 21.500 USD. Lý do là học phí của trường này không hề rẻ, khoảng 68.400 USD/năm. Ngoài học phí, sinh viên cần chi thêm 16.800 USD cho việc ăn ở, 3.700 USD cho giáo trình và các khoản chi tiêu cá nhân. Ảnh: Columbia University.

Sinh viên Đại học Yale có thể kiếm được trung bình 95.000 USD/năm sau 10 năm tốt nghiệp. Khi nhắc đến cựu sinh viên danh tiếng của trường, mọi người sẽ đề cập đến cựu Tổng thống George W. Bush, cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu tổng thống George H. W. Bush, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton... Ảnh: Yale News.

Sau khi ra trường, sinh viên Dartmouth College phải gánh khoản nợ trung bình là 17.500 USD. Về phần thu nhập, sau 10 năm tốt nghiệp, trung bình sinh viên Dartmouth có thể kiếm được 95.500 USD/năm. Ảnh: Flickr.

Đại học Harvard đứng ở vị trí số 7 trong danh sách thu nhập của sinh viên sau 10 năm tốt nghiệp. Cụ thể, sinh viên trường này có thể kiếm trung bình 95.100 USD/năm. Còn về khoản nợ trung bình sau khi tốt nghiệp, sinh viên Harvard có thể phải gánh số nợ 14.000 USD. Ảnh: Harvard College.

Khi nhắc đến cựu sinh viên nổi tiếng của Đại học Brown, người Mỹ thường nhắc đến ông trùm truyền thông Ted Turner, cựu thống đốc bang Lincoln Chaffee, diễn viên John Krasinski... Còn về thu nhập 10 năm sau khi ra trường, CNBC thống kê trung bình số tiền sinh viên trường này kiếm được là 87.000 USD/năm, trung bình khoản nợ sinh viên là 11.400 USD. Ảnh: Brown University.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/kiem-bon-tien-sau-10-nam-tot-nghiep-ivy-league-post1479796.html