Năm 2026, công tác khuyến công định hướng lấy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trụ cột, tạo nền tảng cho công nghiệp nông thôn phát triển bền vững.
Với 18 đề án khuyến công trong năm 2025, Đắk Lắk đã thành công trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và vươn tầm ra thị trường thế giới.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 63/2025/TT-BCT quy định cụ thể về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhằm 'phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao', thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên phạm vi cả nước.
Với việc được trợ lực từ các nguồn vốn khuyến công, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn đã đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ để phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh.
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 63/2025/TT-BCT quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái Bốn Phương tại Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, đã đi đầu trong canh tác cà phê hữu cơ chất lượng cao. Việc ứng dụng máy móc chế biến tiên tiến, kết hợp với nguồn vốn khuyến công tỉnh, đã trở thành nhân tố then chốt, giúp tối ưu hóa và nâng tầm chất lượng sản phẩm của HTX.
Xác định công nghiệp là mũi nhọn, Quảng Trị tập trung nguồn lực khuyến công giai đoạn 2026 - 2030, thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.
Ngày 3-1, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long cho biết, giai đoạn 2026–2030, tỉnh dự kiến triển khai các chương trình khuyến công với tổng nguồn vốn khoảng 375,6 tỷ đồng.
Giai đoạn 2026–2030, tỉnh Vĩnh Long dự kiến triển khai các chương trình khuyến công với tổng nguồn vốn khoảng 375,6 tỷ đồng.
Giai đoạn 2021-2025, dù gặp nhiều khó khăn, hoạt động khuyến công Quảng Trị vẫn triển khai hiệu quả nhiều đề án, góp phần quan trọng thúc đẩy công nghiệp phát triển.
Với sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến công, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng chủ động tăng vốn đối ứng để đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất. Đây là tín hiệu cho thấy 'vốn mồi' của Nhà nước phát huy vai trò thúc đẩy nguồn lực nội tại doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chỉ trong năm 2025, Sở Công Thương Đắk Lắk đã triển khai 21 đề án khuyến công hỗ trợ máy móc cho doanh nghiệp xây dựng sản phẩm công nghiệp nông thôn.
Chương trình khuyến công đã và đang khẳng định vai trò quan trọng là nguồn lực hỗ trợ ban đầu, tạo đà cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiệu quả thực tiễn của từng đề án khuyến công góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hiện đại.
Để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ trong sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tây Ninh triển khai Dự án hỗ trợ ứng dụng máy móc đã góp phần nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm tiêu biểu địa phương, tăng thu ngân sách qua nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp.
UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt 12 đề án khuyến công địa phương năm 2025, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có nguồn vốn hạn chế, chủ yếu là vốn vay ngân hàng. Do vậy, đối tượng doanh nghiệp này rất cần sự trợ giúp, hỗ trợ, đặc biệt là về vốn liếng để có thể tồn tại và mở rộng sản xuất kinh doanh.
Việc được hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị từ chương trình khuyến công đang 'tiếp sức' các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn Gia Lai đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nhất là các ngành hàng phục vụ xuất khẩu.
Tại địa phương, phát triển công nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến vừa là xu thế và cũng nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn mới.
Ngày 24-12, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng (Sở Công Thương TP Đà Nẵng) đã tổ chức chương trình nghiệm thu, bàn giao máy móc thiết bị đợt 3 thuộc Chương trình khuyến công năm 2025 trên địa bàn TP.
4 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ tổng kinh phí 1,13 tỷ đồng theo chương trình khuyến công Đà Nẵng để sản xuất sạch hơn, đổi mới máy móc.
Các đề án khuyến công quốc gia triển khai tại Gia Lai đang phát huy hiệu quả rõ nét, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.
Gia Lai nghiệm thu, bàn giao máy móc khuyến công cho 4 doanh nghiệp, góp phần đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.
Hoạt động khuyến công năm 2025 của Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò đòn bẩy chính sách quan trọng, giúp doanh nghiệp đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thị trường.
Chương trình khuyến công đã phát huy hiệu quả trong 5 năm qua, đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển công nghiệp nông thôn ở Đắk Lắk.
Nhiều năm qua, giá trị của quế Trà My không còn dừng lại ở vai trò nguyên liệu thô hay sản phẩm dược liệu truyền thống. Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, những đơn vị sản xuất đang từng bước đưa các dòng sản phẩm từ cây quế theo hướng tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường nhờ những hỗ trợ của chương trình khuyến công.
Chiều 19/12, Sở Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến công giai đoạn 2021 - 2025, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030.
Công tác khuyến công được ngành công thương, các địa phương triển khai khá đồng bộ, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn Đà Nẵng.
Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đổi mới công nghệ và sản xuất xanh, trong đó có sự trợ lực từ các chương trình khuyến công đem lại kết quả tích cực.
Chính sách khuyến công đã và đang trở thành 'bệ đỡ' quan trọng, tạo động lực phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xác định khuyến công là 'vốn mồi' quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, ngành công thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang chú trọng thực hiện chương trình này.
Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất, chương trình Khuyến công của tỉnh còn mở ra cơ hội phát triển bền vững cho công nghiệp nông thôn, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.
Hoạt động nghiệm thu các đề án khuyến công tại Đắk Lắk đang tạo thêm động lực cho cơ sở sản xuất nông thôn đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Sau sáp nhập, khuyến công càng trở thành công cụ gắn kết quan trọng trong đổi mới sản xuất, mở rộng thị trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn của Thanh Hóa.
Tại TP. Đà Nẵng, chương trình khuyến công là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ và sản xuất sạch hơn.
Đơn hàng tăng, liên tục mở rộng sản xuất là minh chứng về hiệu quả khi kết hợp nguồn lực nhà nước, vốn khuyến công với sự chủ động đầu tư của doanh nghiệp.
Hoạt động khuyến công tại Đồng Tháp đang tạo chuyển biến rõ nét trong sản xuất công nghiệp nông thôn, từ đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất đến mở rộng thị trường và tạo việc làm. Trong bối cảnh sắp xếp hành chính và yêu cầu phát triển bền vững, Nghị định số 235/2025/NĐ-CP mở ra khung pháp lý quan trọng giúp tỉnh triển khai hiệu quả các đề án khuyến công, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng xanh và hiện đại.
Bộ Công Thương sẽ sớm ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định 235/2025/NĐ-CP để địa phương triển khai hoạt động khuyến công cho năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030 hiệu quả.
Công tác khuyến công tại Lâm Đồng đã trở thành 'nguồn vốn mồi' quan trọng, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả.
Đồng Nai hiện nay không chỉ có công nghiệp hiện đại, quy mô lớn, tập trung tại các khu công nghiệp mà còn có nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).
Ngày 4/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành chỉ thị về tăng cường hoạt động khuyến công và thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.
Mô hình chính quyền hai cấp đang đặt khuyến công trước bài toán phải đổi cách làm, vốn mồi không còn để rót đại trà, đề án buộc phải có hiệu quả thật, còn địa phương phải chứng minh khả năng kết nối sản xuất, tiêu thụ thay vì hỗ trợ manh mún như trước.
Các địa phương miền Trung, Tây Nguyên với sự đồng hành của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả 'vốn mồi' khuyến công.
Chiều 4/12, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XIV năm 2025 với sự tham dự của lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cùng đại diện các đơn vị sự nghiệp khuyến công, doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Những năm gần đây, tỉnh Sơn La chú trọng triển khai mạnh mẽ các chính sách khuyến công, tạo động lực quan trọng giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Việc hoàn thiện khung pháp lý từ Trung ương đến địa phương, cùng định hướng triển khai mới theo Nghị định 235/2025/NĐ-CP cũng đã mở ra cơ hội lớn để Sơn La phát huy hiệu quả chính sách khuyến công trong giai đoạn tiếp theo.
Năm 2025, chương trình khuyến công của tỉnh Thái Nguyên đã tạo cú hích mạnh mẽ cho các cơ sở sản xuất chè đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chuẩn hóa chất lượng; góp phần khẳng định vị thế của chè Thái Nguyên trên thị trường trong nước và quốc tế.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, từ đầu tư máy móc hiện đại, hỗ trợ phòng trưng bày sản phẩm đến đào tạo cán bộ. Qua đó, giúp các đơn vị nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.
Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện các chương trình khuyến công với tổng nguồn vốn dự kiến 375,6 tỷ đồng.