Đổi mới công nghệ, thúc đẩy sản xuất xanh
Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đổi mới công nghệ và sản xuất xanh, trong đó có sự trợ lực từ các chương trình khuyến công đem lại kết quả tích cực.

Năm 2025, Đà Nẵng dự kiến bố trí khoảng 6,45 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công. Trong ảnh: Nghiệm thu hệ thống máy móc, thiết bị hỗ trợ Công ty CP Thương mại và Sản xuất Asia Green. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Nâng cao năng lực cạnh tranh
Những năm gần đây, hoạt động khuyến công tại Đà Nẵng đã có sự chuyển biến rõ nét về tư duy và cách thức triển khai.
Thay vì chỉ hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị, thành phố chú trọng lồng ghép nội dung đánh giá, tư vấn và áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn bộ quá trình xây dựng và thực hiện các đề án khuyến công. Đây được xem là giải pháp căn cơ giúp doanh nghiệp vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.
Trên cơ sở triển khai đầy đủ chủ trương, chính sách của Trung ương, Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế phù hợp nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng chương trình khuyến công, đáp ứng đặc điểm của một đô thị có cơ cấu kinh tế thiên về dịch vụ và công nghiệp đô thị.
Nhiều ngành nghề có quy mô sản xuất không lớn nhưng giá trị gia tăng cao như cơ khí chính xác, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất quà tặng - lưu niệm phục vụ du lịch… đã được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ để đổi mới công nghệ.
Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, năm 2024 tổng kinh phí khuyến công triển khai trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam (trước sáp nhập) đạt hơn 6,3 tỷ đồng; năm 2025 dự kiến khoảng 6,45 tỷ đồng.
Các nội dung hỗ trợ được thực hiện bài bản, từ khảo sát nhu cầu thực tế, đánh giá mức độ phù hợp của máy móc, thiết bị đến theo dõi hiệu quả sau đầu tư. Nhờ đó, nhiều cơ sở sản xuất đã kịp thời đổi mới dây chuyền, cải tiến quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Thông qua tư vấn sản xuất sạch hơn, nhiều doanh nghiệp đã nhận diện rõ những “điểm nghẽn” trong quy trình sản xuất để chủ động điều chỉnh, giảm lãng phí nguyên liệu, tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành.
Tại Công ty TNHH Sản xuất bao bì carton Hòa Bình, việc đầu tư máy in Flexo 4 màu trị giá hơn 3,8 tỷ đồng, sau khi được tư vấn áp dụng sản xuất sạch hơn, đã giúp doanh nghiệp tăng khoảng 30% sản lượng in, giảm khoảng 10 tấn phế phẩm mỗi năm, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí mực in, nhân công và bảo dưỡng thiết bị.
Tương tự, Công ty TNHH Sản xuất keo dán vải nhám Bá Lộc sau khi đầu tư hệ thống bồn chứa keo hai thành phần đã ghi nhận sản lượng tăng gấp đôi, số lao động trực tiếp giảm một nửa, trong khi thất thoát nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ hơn.
Những kết quả này cho thấy, sản xuất sạch hơn không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn tạo hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và phát triển ổn định.

Nghiệm thu, bàn giao hệ thống máy móc phục vụ sản xuất phở xuất khẩu tại Công ty TNHH Thực phẩm STCO. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chuyển biến tích cực
Trong năm 2025, hoạt động khuyến công tại Đà Nẵng tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều đề án cụ thể, tập trung hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị gắn với đổi mới công nghệ và áp dụng sản xuất sạch hơn.
Trong đợt nghiệm thu, bàn giao thiết bị đầu tháng 10, có 5 doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt và đưa máy móc vào vận hành, với tổng kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn khuyến công địa phương hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp.
Là một trong những đơn vị thụ hưởng, Công ty TNHH MTV Inox Kính Thành đã đầu tư máy chấn tôn thủy lực CNC hiện đại phục vụ gia công inox và thép không gỉ.
Ông Hà Kim Khánh, Giám đốc Công ty cho biết, sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công đã giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư thiết bị có giá trị lớn, từng bước vượt qua tâm lý e ngại do chi phí ban đầu cao. Từ khi đưa máy chấn tôn thủy lực CNC vào vận hành, năng suất lao động tăng rõ rệt, thời gian gia công được rút ngắn, tỷ lệ phế phẩm giảm đáng kể và mức tiêu thụ điện năng được kiểm soát tốt hơn. Quan trọng hơn, doanh nghiệp từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, tạo điều kiện mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng”.
Trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, Công ty Cổ phần Thực phẩm FuJa cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực sau khi được hỗ trợ đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ.
Bà Nguyễn Thị Tài, Giám đốc Công ty cho biết, trước đây nhiều công đoạn sản xuất phải thực hiện thủ công, năng suất thấp và khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhờ chương trình khuyến công, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, từng bước giảm các khâu thủ công. Dây chuyền mới giúp tăng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm tiêu hao nguyên liệu và chi phí nhân công. Việc kiểm soát tốt quy trình sản xuất cũng giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng, mục tiêu xuyên suốt của chương trình là đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp, từ giai đoạn phục hồi sản xuất đến mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng.
Các doanh nghiệp sau khi nhận hỗ trợ được yêu cầu sử dụng thiết bị đúng mục đích, phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, chương trình khuyến công thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới máy móc, áp dụng sản xuất sạch hơn, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp của thành phố.
Trong giai đoạn mới, Sở Công Thương đang xây dựng các chính sách xúc tiến thương mại và khuyến công phù hợp nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/doi-moi-cong-nghe-thuc-day-san-xuat-xanh-3315537.html












