Động lực phát triển công nghiệp nông thôn

Công tác khuyến công được ngành công thương, các địa phương triển khai khá đồng bộ, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn Đà Nẵng.

Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc đã tận dụng hỗ trợ của chương trình khuyến công để nâng cao chất lượng hàng hóa, xâm nhập thị trường, xuất khẩu. Ảnh: QUANG VIỆT

Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc đã tận dụng hỗ trợ của chương trình khuyến công để nâng cao chất lượng hàng hóa, xâm nhập thị trường, xuất khẩu. Ảnh: QUANG VIỆT

Thiết thực hỗ trợ sản phẩm đặc trưng

Bà Nguyễn Thị Việt, Giám đốc Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc (thôn 3, xã Trà My) cho rằng, nếu không có hỗ trợ khuyến công từ ngành công thương tỉnh Quảng Nam (cũ) và huyện Bắc Trà My (cũ) thì hợp tác xã đã không thể có được thương hiệu như ngày nay.

Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại Quảng Nam (cũ) đã hỗ trợ đầu tư máy móc nấu tinh dầu quế (400 triệu đồng); Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Bắc Trà My (cũ) hỗ trợ đầu tư máy chế biến trà túi lọc (200 triệu đồng).

Từ một cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, thiếu vốn, Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc đã tận dụng máy móc, thiết bị mới để vươn mình, nâng tầm sản xuất, kinh doanh. Đến nay, các sản phẩm tinh dầu quế, dầu xoa bóp, nước súc miệng, nước rửa tay, nước vệ sinh phòng, bình xịt đa năng, trà túi lọc… của hợp tác xã có thị trường ổn định ở khắp các tỉnh, thành cả nước, có mặt ở thị trường Ấn Độ, Hà Lan, Hàn Quốc...

Trong xu thế khoa học, công nghệ mới dẫn dắt kinh tế, yêu cầu cải tiến kỹ thuật, thiết bị đặt ra cấp thiết với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Bởi đó là điều kiện tiên quyết để giảm công lao động, chi phí sản xuất, tăng năng suất, sản lượng, chất lượng hàng hóa, khẳng định vị thế, tăng cạnh tranh, xâm nhập sâu trên thị trường trong nước, thế giới.

Hợp tác xã Nông - ngư nghiệp Núi Thành tiếp cận chương trình khuyến công để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ảnh: QUANG VIỆT

Hợp tác xã Nông - ngư nghiệp Núi Thành tiếp cận chương trình khuyến công để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ảnh: QUANG VIỆT

Hợp tác xã Nông - ngư nghiệp Núi Thành (xã Tam Xuân) đã tiếp cận chương trình khuyến công của tỉnh Quảng Nam (cũ) để đầu tư máy sấy khô hàng hải sản, đưa sản lượng cá sấy khô từ 2 tấn/năm tăng lên 10 tấn/năm, giải quyết được bất cập hàng hải sản tồn đọng khi thời tiết không thuận lợi.

Hợp tác xã đầu tư thêm kho đông lạnh hàng hải sản để thu mua, tích trữ các loại hải sản tươi do ngư dân địa phương khai thác được, chủ động nguồn nguyên liệu, sẵn sàng đáp ứng đơn hàng tăng thêm của đối tác.

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng) cho biết, hoạt động khuyến công của thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát thải, bảo vệ môi trường.

“Các chương trình khuyến công thời gian qua trên địa bàn thành phố đã giúp doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng để có thị trường ổn định, hội nhập kinh tế quốc tế”, ông Phúc nói.

Tạo động lực mới

Trên địa bàn thành phố còn điểm nghẽn trong việc đưa các cơ chế, chính sách khuyến công vào đời sống. Khi được hỏi, không ít cơ sở sản xuất cho rằng không biết kênh hỗ trợ nào để đề xuất tiếp cận mô hình khuyến công.

Công tác khuyến công thời gian tới sẽ đổi mới, chuyển vai trò từ đáp ứng yêu cầu sang dẫn dắt, kiến tạo phát triển. Ảnh: QUANG VIỆT

Công tác khuyến công thời gian tới sẽ đổi mới, chuyển vai trò từ đáp ứng yêu cầu sang dẫn dắt, kiến tạo phát triển. Ảnh: QUANG VIỆT

Điều này xuất phát từ việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến công ở cơ sở chưa được thông suốt. Các mô hình khuyến công thực sự hiệu quả chưa lan tỏa để dẫn dắt kinh tế nông thôn, sản xuất công nghiệp nông thôn...

Ông Hoàng Minh Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phú lo ngại việc tiếp cận chính sách khuyến công của các cơ sở sản xuất trên địa bàn sẽ khó khăn hơn. Bởi chương trình khuyến công khó trải đến các xã miền núi; trong khi đó, chính quyền cấp xã sẽ không dễ làm việc với ngành công thương để làm “cầu nối” đưa khuyến công về cơ sở.

“Chúng tôi biết rõ yêu cầu đặt ra với chính quyền cấp xã mới là thu hút các chương trình khuyến công về địa phương để làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn xã miền núi. Mong ngành công thương thành phố quan tâm, triển khai các chương trình khuyến công đồng đều về cơ sở, tạo cơ hội cho phát triển của các cơ sở sản xuất trên địa bàn”, ông Quốc nói.

Ông Đinh Văn Phúc cho rằng, ngành khuyến công thành phố trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, hiệp hội ngành nghề để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công. Đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa của khuyến công trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Theo ông Phúc, xu thế sản xuất, kinh doanh đang dịch chuyển mạnh là giảm phát thải, xanh hóa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác khuyến công thời gian tới sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng theo chuỗi ngành hàng, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, đặc biệt là chuyển vai trò từ đáp ứng yêu cầu sang dẫn dắt, kiến tạo phát triển.

VIỆT NGUYỄN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dong-luc-phat-trien-cong-nghiep-nong-thon-3315539.html