Khủng hoảng chính trị Pháp: Thủ tướng Sebastien Lecornu từ chức chỉ sau chưa đầy một tháng
Chính trường Pháp tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn khi Thủ tướng Sebastien Lecornu, người mới được bổ nhiệm chưa đầy một tháng, bất ngờ đệ đơn xin từ chức chỉ vài giờ sau khi công bố nội các mới.

Thủ tướng Sebastien Lecornu từ chức chỉ sau chưa đầy một tháng.
Văn phòng Tổng thống Pháp xác nhận, Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn từ chức này vào chiều 6/10.
Việc ra đi chóng vánh của ông Lecornu được xem là cú sốc lớn, bởi ông vốn là đồng minh thân cận của Tổng thống Macron và được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu khủng hoảng chính trị vốn kéo dài từ năm 2022 đến nay.
Ngay sau khi nhậm chức hôm 9/9, ông Lecornu được giao trọng trách tìm kiếm thỏa hiệp giữa các đảng phái trong quốc hội vốn đang chia rẽ sâu sắc, đồng thời chuẩn bị một kế hoạch ngân sách thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh nợ công của Pháp đã đạt mức kỷ lục, đứng thứ ba trong Liên minh châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Italia.
Tuy nhiên, nội các mới được ông Lecornu công bố ngày 5/10 hầu như không có thay đổi so với chính phủ tiền nhiệm, khiến cả phe đối lập lẫn một số đồng minh tỏ ra bất mãn. Sự thất vọng này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích về khả năng lèo lái chính phủ của vị thủ tướng 39 tuổi. Trong bối cảnh ngân sách sắp tới phải được quốc hội thông qua, Lecornu bị đặt vào thế khó khi không phe nào nắm đa số, buộc ông phải dựa vào các cuộc thương lượng đầy rủi ro chính trị.
Đây là thủ tướng thứ năm mà Tổng thống Macron bổ nhiệm chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, cho thấy sự bất ổn nghiêm trọng trong hệ thống chính trị Pháp. Người tiền nhiệm của Lecornu, ông Francois Bayrou, từng bị quốc hội phế truất sau những tranh cãi liên quan đến kế hoạch siết chặt kiểm soát nợ công. Việc thay đổi liên tiếp các thủ tướng càng làm suy yếu khả năng điều hành trong nước của chính phủ Macron, vốn đã bị hạn chế do không có đa số nghị viện kể từ sau bầu cử năm 2022.
Khủng hoảng hiện tại đặt ra câu hỏi về tương lai của chính phủ Macron, đặc biệt trong bối cảnh ông từng kêu gọi bầu cử quốc hội sớm vào năm ngoái – động thái khiến tình hình chính trị càng thêm rối ren. Với việc Lecornu rút lui, Tổng thống Macron một lần nữa phải tìm kiếm ứng viên thủ tướng mới, đủ khả năng cân bằng giữa các yêu cầu kinh tế khắt khe từ EU và sức ép đối lập trong quốc hội.