Khu vực tư nhân đóng góp lớn cho kinh tế Thanh Hóa

Trong bức tranh kinh tế của Thanh Hóa, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra hướng đi mới cho Thanh Hóa trong kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Công nhân may tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Công nhân may tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới sáng tạo, tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Từ một tỉnh có nền sản xuất nhỏ lẻ, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đến nay Thanh Hóa đã hình thành nhiều vùng công nghiệp và dịch vụ sôi động, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung.

Tiếp sức cho doanh nghiệp

Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa Lê Văn Tiến cho biết: Hiện toàn tỉnh có hơn 21.500 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó phần lớn là doanh nghiệp tư nhân. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn của Thanh Hóa đạt hơn 318.000 tỷ đồng, trong đó, riêng khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 174.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 55%, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19, Thanh Hóa đã rà soát, điều chỉnh các cơ chế tài chính, thuế, đất đai, tín dụng theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh số hóa quy trình quản lý, áp dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; chính quyền kiến tạo-đồng hành, coi doanh nghiệp là đối tác trong phát triển, các sở, ngành chủ động hướng dẫn, tư vấn, đồng hành trong từng dự án cụ thể, chứ không chỉ dừng lại ở vai trò quản lý.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đánh giá: “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể, như rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, cải thiện hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Khi chính sách ổn định và minh bạch, doanh nghiệp mới dám đầu tư dài hạn”.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, xã Trung Chính, chia sẻ: “Vài năm gần đây, nhờ được hỗ trợ chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và tiếp cận vốn vay ưu đãi, hợp tác xã đã mở rộng thị trường ra nhiều địa phương trên cả nước và xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động”.

Doanh nghiệp lớn, khát vọng lớn

Không chỉ là chủ thể kinh tế năng động, khu vực kinh tế tư nhân còn ghi dấu bằng những thương hiệu mạnh. Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông Cao Trọng Tú chia sẻ: “Từ một cơ sở nhỏ sản xuất phân bón phục vụ địa phương, đến nay Tiến Nông đã có ba nhà máy hiện đại với tổng công suất 650.000 tấn/năm, hằng năm cung cấp trung bình hơn 8 triệu bao sản phẩm phân bón ra thị trường, tạo việc làm cho gần 500 lao động”.

Chị Hoàng Thị Hoa, nhân viên phòng kỹ thuật công ty chia sẻ: “Công việc ổn định, thu nhập khá, và quan trọng là cảm thấy mình góp phần tạo giá trị thật cho nông dân và luôn tự hào khi thấy sản phẩm của công ty có mặt tại các vùng quê”.

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa cũng là một điểm sáng của khu vực kinh tế tư nhân với hơn 8.000 lao động làm việc trong 10 nhà máy may, với chuỗi cung ứng trải rộng vươn ra thị trường quốc tế. Trong chiến lược phát triển, Tiên Sơn đặc biệt chú trọng đầu tư vào con người và công nghệ, coi đây là chìa khóa để nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và tạo giá trị khác biệt.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa Lê Đăng Thuyết chia sẻ: “Chúng tôi đang đi theo hướng phát triển chiều sâu, đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ số và chuẩn hóa năng lực quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của Tiên Sơn là không chỉ mạnh ở quy mô, mà còn mạnh ở chất lượng, sự chuyên nghiệp, mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp”.

Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân không chỉ tạo việc làm, đóng góp ngân sách, mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn ra thị trường quốc tế. Tại nhiều khu công nghiệp mới như Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn, hàng loạt dự án tư nhân đang được triển khai với quy mô lớn. Nhiều nhà đầu tư mới đã đến Thanh Hóa tìm cơ hội, và không ít doanh nghiệp địa phương cũng bắt đầu tái đầu tư, mở rộng sản xuất.

Thanh Hóa giờ không chỉ là “điểm sản xuất” trong chuỗi cung ứng, mà còn được các doanh nghiệp xem như trung tâm phát triển dài hạn để xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Yếu tố cốt lõi làm nên sự bứt phá của khu vực kinh tế tư nhân Thanh Hóa là niềm tin vào chính sách và sự đồng hành thực chất từ chính quyền.

Khi niềm tin được củng cố, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư, tự tin cạnh tranh, đổi mới và khẳng định vị thế. Theo đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa, tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết chuỗi, hình thành các cụm công nghiệp-dịch vụ phụ trợ, triển khai đồng bộ chính sách tài chính và phối hợp tháo gỡ khó khăn. Mục tiêu là tạo nền tảng vững chắc để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng chung.

BÙI THÁI BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khu-vuc-tu-nhan-dong-gop-lon-cho-kinh-te-thanh-hoa-post914258.html