Khu du lịch bỏ hoang trên đất vàng ven biển Quảng Nam

Dự án khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông ở Quảng Nam đang trong tình trạng hoang hóa sau nhiều năm dừng thi công.

Khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông do Công ty Cổ phần kinh doanh quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông làm chủ đầu tư. Dự án nằm ở vị trí mặt biển và tuyến đường Lạc Long Quân. Năm 2013, dự án được cấp phép đầu tư trên diện tích 1,8 ha, tổng vốn 358 tỷ đồng, gồm khách sạn, biệt thự du lịch, nhà hàng, cây xanh, hồ bơi, đường giao thông, sân bãi và các hạng mục hạ tầng phụ trợ.

Khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông do Công ty Cổ phần kinh doanh quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông làm chủ đầu tư. Dự án nằm ở vị trí mặt biển và tuyến đường Lạc Long Quân. Năm 2013, dự án được cấp phép đầu tư trên diện tích 1,8 ha, tổng vốn 358 tỷ đồng, gồm khách sạn, biệt thự du lịch, nhà hàng, cây xanh, hồ bơi, đường giao thông, sân bãi và các hạng mục hạ tầng phụ trợ.

Tháng 11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu bãi tắm Viêm Đông. Các phân khu chức năng chính ở đây bao gồm công trình thương mại dịch vụ, khu lưu trú, khu cây xanh và khu công trình phụ trợ khác.

Tháng 11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu bãi tắm Viêm Đông. Các phân khu chức năng chính ở đây bao gồm công trình thương mại dịch vụ, khu lưu trú, khu cây xanh và khu công trình phụ trợ khác.

Đến năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (1/500) khu bãi tắm Viêm Đông với 5 khu chức năng chính: khu dịch vụ bãi tắm (dịch vụ lưu trú khách sạn – biệt thự du lịch); khu đất tái định cư và nhà biên phòng; khu dịch vụ công cộng; khu cây xanh; khu công trình phụ trợ khác.

Đến năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (1/500) khu bãi tắm Viêm Đông với 5 khu chức năng chính: khu dịch vụ bãi tắm (dịch vụ lưu trú khách sạn – biệt thự du lịch); khu đất tái định cư và nhà biên phòng; khu dịch vụ công cộng; khu cây xanh; khu công trình phụ trợ khác.

Cũng trong năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục có quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông. Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động chính thức đến tháng 3/2024. Nhưng đến nay dự án đã dừng thi công, gây lãng phí đất đai và tài sản liên quan.

Cũng trong năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục có quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông. Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động chính thức đến tháng 3/2024. Nhưng đến nay dự án đã dừng thi công, gây lãng phí đất đai và tài sản liên quan.

Như vậy, tính đến nay chủ đầu tư đã được gia hạn tiến độ 3 lần nhưng cũng chưa hoàn thành dự án. Tất cả quyết định điều chỉnh đều thể hiện rõ, nhiều năm qua dự án đã gặp vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã lập biên bản xử phạt 30 triệu đồng vì đã xây dựng trái phép 3 khu biệt thự, gồm 14 căn đã hoàn thiện phần thô kết cấu đến mái và xây dựng móng, trụ cột tầng 1 của 12 căn.

Như vậy, tính đến nay chủ đầu tư đã được gia hạn tiến độ 3 lần nhưng cũng chưa hoàn thành dự án. Tất cả quyết định điều chỉnh đều thể hiện rõ, nhiều năm qua dự án đã gặp vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã lập biên bản xử phạt 30 triệu đồng vì đã xây dựng trái phép 3 khu biệt thự, gồm 14 căn đã hoàn thiện phần thô kết cấu đến mái và xây dựng móng, trụ cột tầng 1 của 12 căn.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông chậm tiến độ là do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Hiện còn 9 hộ dân chưa đồng ý phương án đền bù về giá. “Thị xã Điện Bàn đang tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để lên phương án triển khai. Đối với công tác giải phòng mặt bằng thì tổ chức vận động người dân, huy động nguồn lực đầu tư” – bà Hằng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông chậm tiến độ là do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Hiện còn 9 hộ dân chưa đồng ý phương án đền bù về giá. “Thị xã Điện Bàn đang tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để lên phương án triển khai. Đối với công tác giải phòng mặt bằng thì tổ chức vận động người dân, huy động nguồn lực đầu tư” – bà Hằng chia sẻ.

 Cũng theo bà Hằng, khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông còn đang chờ chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam để thực hiện các bước tiếp theo.

Cũng theo bà Hằng, khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông còn đang chờ chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam để thực hiện các bước tiếp theo.

Ghi nhận thực tế của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, dự án do bị bỏ hoang lâu ngày, khuôn viên dần heo hút, cây cỏ mọc um tùm. Các công trình chủ yếu xây dựng phần thô, sắt thép hoen rỉ.

Ghi nhận thực tế của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, dự án do bị bỏ hoang lâu ngày, khuôn viên dần heo hút, cây cỏ mọc um tùm. Các công trình chủ yếu xây dựng phần thô, sắt thép hoen rỉ.

Nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối về dự án ở vị trí đẹp mà bỏ không, gây lãng phí.

Nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối về dự án ở vị trí đẹp mà bỏ không, gây lãng phí.

Quang Hải - Tấn Việt

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khu-du-lich-bo-hoang-tren-dat-vang-ven-bien-quang-nam.html