Không được chủ quan, tránh mọi sơ suất

Hôm nay, 6.7, hơn một triệu thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo NGUYỄN HỮU ĐỘ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 lưu ý các địa phương không được chủ quan, bởi một sơ suất nhỏ có thể gây ra hậu quả lớn.

Địa phương chuẩn bị chủ động, bài bản

- Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vừa kiểm tra công tác tổ chức thi tại nhiều tỉnh, thành phố. Ông đánh giá thế nào về sự chuẩn bị của các địa phương đến thời điểm này?

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ

- So với 2 năm trước phải tổ chức thành 2 đợt thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thuận lợi hơn khi chỉ tổ chức trong 1 đợt (ngày 7 - 8.7). Tuy nhiên, do diễn biến của dịch bệnh vẫn còn khó lường, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đều có tính toán phương án phòng, chống dịch bệnh và phương án cho đối tượng thí sinh là F0, thí sinh nghi nhiễm bệnh.

Đến thời điểm này, tất cả các tỉnh, thành phố đều đã ban hành Chỉ thị về công tác tổ chức thi, thành lập ban chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, dự phòng các tình huống có thể xảy ra như thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh...

Công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, kiểm tra, thanh tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo kế hoạch. Đề thi gốc đã được vận chuyển an toàn về Hội đồng in sao đề thi của các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) đã triển khai 5 đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị tại hơn 20 tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các địa phương nhận được sự chỉ đạo rất quyết liệt và bài bản; công tác tổ chức thực hiện chủ động hơn.

- Như ông vừa nói, công tác chuẩn bị cho kỳ thi vẫn tính toán phương án phòng, chống dịch. Các địa phương đã thực hiện yêu cầu này như thế nào?

- Ngày 30.5, Bộ GD - ĐT đã có công văn hướng dẫn việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua kiểm tra tại nhiều tỉnh, thành phố những ngày qua cho thấy, các địa phương đã chuẩn bị khá kỹ các điều kiện phòng, chống dịch theo đúng quy định. Nhiều địa phương đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo, nhất là trong việc bố trí phòng thi, lối đi riêng cho đối tượng thí sinh là F0, bảo đảm an toàn chung cho cả Hội đồng thi.

Năm nay đối tượng thí sinh F0 có hai trường hợp, một là được đặc cách theo quy định, hai là những trường hợp muốn tham gia dự thi vẫn có thể đăng ký dự thi. Vì vậy, vấn đề đặt ra với ngành y tế các địa phương là xác nhận học sinh F0 sao cho đúng người, đúng bệnh, đáp ứng yêu cầu xét đặc cách cho các em. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã thực hiện tốt yêu cầu này.

Dịch bệnh Covid-19 không còn tác động trên diện rộng như kỳ thi năm ngoái, các địa phương đã có kinh nghiệm cũng như sự chuẩn bị tích cực. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo quốc gia khi làm việc với các địa phương đều nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo là “không chủ quan”.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hải Phòng. Ảnh: Thế Đại

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hải Phòng. Ảnh: Thế Đại

Hạn chế tối đa vi phạm

- Gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao là nỗi lo của nhiều địa phương. Bộ GD - ĐT đã chỉ đạo các địa phương thực hiện những biện pháp gì để ngăn chặn gian lận?

- Để hạn chế tối đa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, năm nay Bộ Công an đã đề xuất để đưa vào hướng dẫn thi quy định “khu vực để đồ của thí sinh phải cách 25m so với địa điểm thi”. Quy định này ban đầu một số địa phương, nhất là các thành phố lớn cho là khó thực hiện. Tuy nhiên, qua báo cáo và kiểm tra, đến nay, tất cả các điểm thi đều đã có phương án thực hiện nghiêm quy định nói trên, nhằm bảo đảm một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, công bằng cho mọi thí sinh.

Ngoài ra, đối với những khu vực thi gần nhà dân, công an địa phương cho các hộ dân ký cam kết; hướng dẫn các hộ dân về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong những ngày diễn ra kỳ thi. Ở một số địa phương chúng tôi đến kiểm tra như tại Hà Nam, không chỉ hộ dân xung quanh khu vực thi mà 100% học sinh lớp 12 và phụ huynh học sinh đã được Công an tỉnh cho ký cam kết không vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kỳ thi THPT năm nào cũng diễn ra, với các địa phương đây là chuyện không mới và đã có kinh nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi luôn lưu ý không được chủ quan, bởi một sơ suất nhỏ có thể gây ra hậu quả lớn. Do đó, rất cần các địa phương rà soát, xây dựng phương án và kiểm soát được tình hình để giảm thiểu sai sót.

- Ông có nhắn nhủ, lưu ý gì với các thí sinh và cán bộ coi thi?

- Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong cả 3 năm học, ngay cả năm học lớp 12 các em cũng có khoảng 70% thời gian học trực tuyến. Đây là thiệt thòi của các em. Bộ GD - ĐT đã chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời gian “vàng” học trực tiếp để bồi dưỡng, củng cố kiến thức cho các em. Những tháng gần kỳ thi, các địa phương, nhà trường đều đã tăng tốc tổ chức ôn tập cho học sinh.

Đến kiểm tra một số trường THPT, trò chuyện với học sinh ở các lớp ôn tập của nhà trường, tôi rất mừng khi các em đều bày tỏ sự tự tin, quyết tâm cao. Tôi mong các em bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi để đạt kết quả cao nhất.

Một trong những điểm tôi cũng lưu ý khi làm việc với các địa phương là cố gắng hạn chế tối đa, nếu được, đưa về bằng “0” thí sinh, cán bộ làm thi vi phạm quy chế. Không thí sinh nào đến kỳ thi lại mong muốn có kết quả không tốt. Không giáo viên nào đến kỳ thi lại mong muốn không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí bị kỷ luật. Vì vậy, cần tránh để các vi phạm dù khách quan hay chủ quan ảnh hưởng tới mong muốn của thí sinh và các thầy cô giáo.

- Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Khải Minh ghi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/khong-duoc-chu-quan-tranh-moi-so-suat-i293447/