Không đốt rác nơi công cộng

Trưa 25-2, đang đi cùng bạn trên đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông), chị Hạnh đột nhiên nhìn thấy đám cháy bốc lên ngùn ngụt ngay tại ngã ba đường. Quan sát kỹ, chị Hạnh thấy khói lửa bay lên từ đám rác lớn liền thốt lên:

- Ôi, hóa ra đây là nơi tập kết rác. Ai lại tự ý đốt rác nơi công cộng thế này? Ô nhiễm quá!

- Đốt rác thế này rất nguy hiểm! Bà nhìn xung quanh có mấy chiếc ô tô dừng đỗ cạnh khu tập kết rác, nếu đám cháy không được kiểm soát ngộ nhỡ bén vào những chiếc xe này thì không hiểu sẽ thế nào nhỉ? - bạn chị Hạnh lên tiếng.

Cũng phải một lúc sau, đám cháy bớt lửa. Đến lúc ấy, chị Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chị vẫn canh cánh nỗi lo có ai đó lại tiếp tục đốt rác ở địa điểm trên trong thời gian tới và sẽ lại có người nhìn thấy, cùng nỗi lo như chị vừa trải qua.

Phản ánh với Người Xây Dựng, chị Hạnh cho biết, việc làm này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Chị Hạnh đề nghị các đơn vị liên quan cần chấn chỉnh ngay tình trạng này. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, người nào tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khong-dot-rac-noi-cong-cong-660186.html