Không chủ quan với cháy, nổ trong mùa mưa

Vào mùa mưa vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây cháy, nổ, đặc biệt là khi có dông gió, sấm sét hoặc bị chập điện.

Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng cháy, chữa cháy của tỉnh kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy của tòa nhà The Mira Central Park (TP.Biên Hòa). Ảnh: M. Thành

Trong 3 tháng qua (15-6 đến 14-9), toàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy tại một số địa phương như TP.Biên Hòa, các huyện: Thống Nhất, Trảng Bom và Nhơn Trạch. Đặc biệt có tới 5 vụ xảy ra trong tháng 7 và 8 (những tháng mưa nhiều do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới).

* “Bà hỏa” không từ mùa mưa

Trong 3 tháng (15-6 đến 14-9), Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại 698 cơ sở; ra quyết định xử phạt 31 trường hợp với tổng số tiền hơn 169 triệu đồng; tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp để xảy ra cháy, nổ với số tiền 140 triệu đồng.

Các vụ cháy nói trên không gây thiệt hại về người nhưng cũng gây thiệt hại về tài sản của các cá nhân, doanh nghiệp. Cụ thể, rạng sáng 14-7, nhà xưởng rộng 1,2 ngàn m2 của Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai 2 (Khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch thuộc huyện Nhơn Trạch) bất ngờ cháy lớn; sáng 18-8, tiệm Spa Gi Gi (huyện Trảng Bom) bị lửa thiêu rụi; chiều 26-8, căn nhà của Bà Bùi Thị Lệ (TP.Biên Hòa) bị cháy hoàn toàn. Ngoài ra, trong tháng 8 và 9 còn xảy ra 2 vụ cháy xe khách tại huyện Thống Nhất và TP.Biên Hòa.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho biết, mặc dù số vụ cháy và số vụ cứu nạn, cứu hộ trong 3 tháng qua đều giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2018, nhưng không vì vậy mà chủ quan, lơ là. Bởi lẽ mùa mưa vẫn có nguy cơ xảy ra cháy, nổ vì đây là thời điểm dễ xảy ra các sự cố do thiên tai, sét đánh, chập điện. Do đó, người dân, nhất là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chủ động trong công tác PCCC, phải tuân theo quy định về PCCC để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

* Phòng cháy ngay từ cơ sở

Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trong mùa mưa, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều đối tượng, đặc biệt là ở các khu dân cư, các chợ truyền thống, các nhà vừa ở vừa kinh doanh, sản xuất. Đây là những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao do các thiết bị điện ít được quan tâm, thay thế; còn diễn ra tình trạng câu kéo điện mất an toàn.

Đại úy Nguyễn Văn Thể, Phó đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho hay: “Chúng tôi luôn khuyến cáo người dân và chủ các cơ sở sản xuất phải tự trang bị một số phương tiện chữa cháy ban đầu như: bình chữa cháy xách tay; quản lý nguồn điện chặt chẽ, nhất là việc câu mắc điện, sử dụng các thiết bị điện, lựa chọn các thiết bị truyền tải điện phù hợp; đề phòng quá tải chập cháy, rò rỉ điện bằng cách sử dụng cầu dao điện có thiết bị bảo vệ tự đóng ngắt... Ngoài ra, các cơ sở tồn chứa xăng dầu và các công trình đặc thù phải trang bị hệ thống thu lôi chống sét, phải thực hiện việc kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét”.

Bên cạnh việc tuyên truyền, công tác PCCC theo phương châm 4 tại chỗ cũng được các đơn vị, địa phương chú trọng. Từ ngày 15-6 đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC còn tổ chức 11 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 3,6 ngàn lượt đội viên PCCC cơ sở.

Đặc biệt công tác kiểm tra và hậu kiểm tra luôn được lực lượng cảnh sát PCCC quan tâm. Từ ngày 19-9 đến hết 29-9, Đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC của tỉnh tổ chức kiểm tra tại 12 cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao như: trung tâm thương mại, trung tâm vui chơi giải trí, các tòa nhà đa chức năng, một số cơ sở tại các khu công nghiệp của tỉnh. Tại những cơ sở này, đoàn tiến hành kiểm tra lại các nội dung đã được đoàn yêu cầu khắc phục, sửa chữa trong những lần kiểm tra trước đó cũng như nhắc nhở, xử lý những sai sót trong công tác PCCC còn tồn tại.

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/201909/khong-chu-quan-voi-chay-no-trong-mua-mua-2965320/