Khối u xơ tử cung to gấp 3 lần sau một năm tự uống thuốc nam điều trị

Khi phát hiện có u xơ tử cung, chị T. D (41 tuổi, TP Hồ Chí Minh) đã tự chữa bằng thuốc nam vì tâm lý sợ mổ. Tuy nhiên, sau một năm uống thuốc nam, khối u của chị T.D không giảm mà còn to gấp 3 lần, phải nhập viện do choáng váng vì thiếu máu nặng.

Ngày 28/5, ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân T. D có u xơ tử cung to bằng trứng đà điểu gây biến chứng băng kinh kéo dài, từ đó dẫn đến thiếu máu nặng. Nếu bệnh nhân T. D đến viện trễ hơn có thể gặp nguy hiểm do ngất đột ngột, khó thở, suy tim do biến chứng thiếu máu.

Bác sĩ phẫu thuật bóc khối u xơ tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: BV

Bác sĩ phẫu thuật bóc khối u xơ tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: BV

Qua ghi nhận bệnh sử, bệnh nhân phát hiện u xơ tử cung cách đây 3 năm với kích thước 4 x4x4 cm, gây biến chứng cường kinh. Mỗi tháng, chu kỳ kinh nguyệt của chị T. D kéo dài 8 ngày, ra máu nhiều khiến bệnh nhân mệt mỏi.

Bệnh nhân từng được bác sĩ đặt vòng nội tiết chữa rong kinh nhưng được một tháng vòng tự tuột, sau đó bệnh nhân không tái khám mà tự chữa bệnh bằng thuốc nam.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, lý do nhiều năm chị bỏ khám bệnh mà tự chữa bằng thuốc nam vì tâm lý sợ phải mổ sau hai cuộc phẫu thuật lấy thai trước đó. Do đó, chị uống thuốc nam liên tục trong một năm, mỗi ngày 3 lần với hy vọng u tự tiêu biến hoặc thu nhỏ lại.

Tuy nhiên, gần đây chị thường xuyên mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng âm ỉ, người gầy, sụt cân, da mặt xanh xao. Riêng từ đầu tháng 5 năm đến nay, chị có hai lần bị choáng, suýt ngất và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cấp cứu.

Kết quả siêu âm trong bụng chị có khối u xơ kích thước 12x10x13 cm, xét nghiệm máu chỉ số HgB < 6g/dl (bình thường 12.5 – 14.2g/dl) cảnh báo tình trạng thiếu máu trầm trọng.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, bệnh nhân T. D phải nhập viện truyền máu bổ sung. Trong ba ngày nằm viện, người bệnh được truyền bổ sung 1050ml máu, từ đó chỉ số máu đạt ngưỡng an toàn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bóc u.

Ca mổ tiên lượng khó vì u to, nguy cơ mất máu khi phẫu thuật. Kíp mổ chọn đường mổ dọc, nhanh chóng đưa tử cung ra ngoài ổ bụng quan sát, sau đó mở tử cung, bóc trọn khối u nặng gần 1 kg, bảo tồn tử cung cho người bệnh. Quá trình mổ bóc u, chị phải truyền thêm 350 ml máu. Sau mổ, người bệnh được truyền thêm 350 ml máu.

“U xơ tử cung là là một bệnh lý lành tính của tử cung, dễ điều trị nếu người bệnh tuân thủ đúng phác đồ bác sĩ. Trường hợp chị T. D là một điển hình, uống thuốc nam nhưng u to gấp 3, biến chứng băng kinh, thiếu máu phải điều trị kéo dài, tốn kém hơn”, bác sĩ Thanh Tâm chia sẻ thêm.

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung kích thước lớn nếu không được điều trị kịp thời bằng cách phẫu thuật cắt bỏ u thì khối u chèn ép các tạng xung quanh, khiến nhiều cơ quan ảnh hưởng. Người bệnh có thể gặp tình trạng thận ứ nước, suy thận, táo bón, thiếu máu nặng, khối u cũng có thể chèn vào tĩnh mạch vùng bụng chậu gây thuyên tắc huyết khối.

Bên cạnh đó, u xơ tử cung có thể tăng kích thước đột ngột hoặc tăng ổn định theo thời gian. Người mang u thường có dấu hiệu thấy nặng bụng, sờ thấy khối u, rong kinh, táo bón, rối loạn tiểu…

Theo bác sĩ Thanh Tâm, hiện nay nguyên nhân gây bệnh u xơ cổ tử cung chưa được xác định rõ ràng, do đó chưa có phương pháp phòng ngừa bệnh. Vì vậy, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, phát hiện các bất thường ở cơ quan sinh sản. Trường hợp có bệnh phụ khoa nên điều trị theo y học hiện đại với phác đồ rõ ràng, không tự chữa bệnh theo bài thuốc dân gian không rõ nguồn gốc.

Hiện có nhiều phương pháp điều trị u xơ tử cung như dùng thuốc, phẫu thuật bóc khối u ra khỏi cơ thể an toàn hoặc dùng phương pháp nút mạch để cắt đứt nguồn máu cung cấp cho khối u xơ, khiến chúng teo đi và từ đó làm giảm triệu chứng của bệnh.

Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/benh-vien-bac-si/khoi-u-xo-tu-cung-to-gap-3-lan-sau-mot-nam-tu-uong-thuoc-nam-dieu-tri-20240528153249635.htm