Khởi nghĩa Nam Kỳ thể hiện sức mạnh quật khởi của nhân dân

Ngày 23-11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 / 23-11-2020).

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.

 Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Ảnh: hcmcpv.org.vn.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Ảnh: hcmcpv.org.vn.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố.

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh:hcmcpv.org.vn.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh:hcmcpv.org.vn.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ đã thể hiện sức mạnh quật khởi của nhân dân, lòng tin tưởng và sẵn sàng theo Đảng để giành độc lập, tự do; đồng thời khẳng định ý chí và hành động của nhân dân ta đánh đuổi quân xâm lược. Phát huy tinh thần Khởi nghĩa Nam Kỳ, cùng với đồng bào cả nước, nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân. Sau đó, phát huy hào khí Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc”, Đảng bộ, quân và dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã tiếp tục đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, cùng cả nước làm nên những thắng lợi to lớn đi đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội giai đoạn 2017-2022, triển khai thực hiện các chương trình đột phá và chương trình trọng điểm phát triển thành phố, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ luôn phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phấn đấu với quyết tâm cao để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, xứng đáng với vinh dự là Thành phố mang tên Bác, thành phố anh hùng.

KHÁNH GIANG và TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/khoi-nghia-nam-ky-the-hien-suc-manh-quat-khoi-cua-nhan-dan-644652