Khởi động Đề án Liên minh kinh tế số
Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số) – Giải pháp chuyển đổi số cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc kết nối chuyển đổi số với phát triển văn hóa và kinh tế cộng đồng. Thông qua việc triển khai các mô hình Liên đoàn hợp tác xã điện tử kết hợp thư viện số, kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện - bền vững, lan tỏa tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.
Chiều 29/8, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam phối hợp với hơn 300 doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức Lễ khởi động Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử - Giải pháp chuyển đổi số cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW và Phong trào phát triển văn hóa đọc.
Tại sự kiện, Ban tổ chức đã công bố nội dung Đề án “Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số) – Giải pháp chuyển đổi số cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã”, một sáng kiến của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn cùng Hội đồng khoa học của dự án và hơn 300 doanh nghiệp hợp tác xã nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ về Đề án Liên minh kinh tế số
Ông Nguyễn Xuân Tuấn cho biết, Đề án được triển khai trong bối cảnh cả nước có khoảng 5,5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp gần 30% GDP nhưng chỉ chiếm khoảng 1,6% thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, ngoài lực lượng đã đăng ký, còn tồn tại khoảng 20 triệu cá nhân kinh doanh phi chính thức – từ bán hàng trực tuyến, vận tải công nghệ, trang trại nông nghiệp, dịch vụ nhỏ lẻ – chưa được thống kê và chưa có tư cách pháp nhân. Như vậy, tổng quy mô khu vực cá thể và cá nhân kinh doanh tại Việt Nam lên tới 20 - 25 triệu đơn vị, trong đó ít nhất 2/3 chưa được quản lý trong hệ thống chính thức. Đây vừa là nguồn lực to lớn, vừa là thách thức về minh bạch và quản lý kinh tế.
Đề án được xác định là “giải pháp chuyển đổi mềm” cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Đề án không chỉ giới hạn trong phạm vi chuyển đổi số tài chính – pháp lý cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã, mà còn định hướng hội tụ các mô hình kinh tế phát triển bền vững. Sự tích hợp này nhằm xây dựng một hệ sinh thái kinh tế mở, nhân văn và bền vững, trong đó Liên đoàn Hợp tác xã điện tử trở thành hạ tầng thể chế mới, kết nối các lực lượng sản xuất truyền thống và hiện đại, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
“Hợp tác xã điện tử không chỉ là một mô hình công nghệ, mà còn là một giải pháp cải cách thể chế mềm dẻo. Trong tương lai, Liên đoàn hợp tác xã điện tử ( Liên minh kinh tế số) sẽ là bước phát triển tất yếu, tập hợp sức mạnh cộng đồng để hàng chục triệu cá nhân và hộ kinh doanh bước vào nền kinh tế số, từng bước trở thành doanh nghiệp hiện đại” - đại diện Ban Tổ chức khẳng định.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Kim Anh - Tổng Giám đốc Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, đã có phát biểu về việc phát triển phong trào văn hóa đọc, xây dựng thư viện số điện tử hỗ trợ 3321 xã để lan tỏa tri thức đến cấp cơ sở.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân đã phát biểu tổng kết và trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn – tác giả cuốn sách Con đường tương lai vì đã có thành tích xuất sắc cho sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà. Ông Nguyễn Văn Khương và ông Nguyễn Ngọc Kim Anh được trao tặng Bằng khen vì sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật và phát triển cộng đồng.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khoi-dong-de-an-lien-minh-kinh-te-so.827063.html