Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: 'Chìa khóa' cho đột phá tăng trưởng

Bình Dương đã trở thành một trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước, nổi bật với hạ tầng hiện đại, chính sách thông thoáng, dẫn đầu trong thu hút đầu tư FDI và hợp tác quốc tế. Bình Dương hướng tới tương lai với chiến lược mạnh mẽ tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST), xác định đây là 'chìa khóa' quyết định cho sự đột phá tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Xây dựng "Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương

Bình Dương đang thực hiện đồng bộ một số giải pháp trọng tâm, như: hình thành "Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương", tạo động lực phát triển mới, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong điều kiện mới. Tỉnh định hướng phát triển kinh tế đa ngành và lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững. Chiến lược phát triển này tập trung vào công nghiệp chế biến và chế tạo, dịch vụ chất lượng cao, và nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh xác định, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt, đóng vai trò làm động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế. Hiện nay, tỉnh đang đầu tư xây dựng hệ sinh thái và hạ tầng công nghiệp thế hệ mới, bao gồm các công viên kinh doanh, công viên công nghệ thông tin, công viên logistics, công viên TOD. Các khu công nghiệp truyền thống sẽ được chuyển đổi thành khu công nghiệp thông minh, hỗ trợ sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

Bình Dương khuyến khích sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển, đồng thời hỗ trợ chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm.

Doanh nghiệp nước ngoài tham gia giới thiệu các giải pháp công nghệ tự động hóa, thông minh tại Triển lãm Năng lượng và tự động hóa 2024

TS.Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, cho biết: “Sự phát triển của KHCN&ĐMST không chỉ giúp các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp của Bình Dương nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.

Những năm qua, đồng hành cùng Bình Dương trong thu hút đầu tư ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, phát triển kinh tế, xây dựng thành phố thông minh, Becamex IDC đã tiên phong đẩy mạnh mở rộng tiếp thị hợp tác quốc tế, kết nối toàn cầu, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Từ năm 2019, Bình Dương đã xây dựng Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố Mới Bình Dương (WTC BDNC).

Đến nay, qua 5 năm hình thành và phát triển, dưới sự quản lý của Becamex IDC, WTC BDNC là đơn vị có vai trò, nhiệm vụ thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư cũng như đem lại sự kết nối mới, gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra việc làm cho địa phương.

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Giám đốc WTC BDNC, cho biết: “Trong những năm vừa qua, chúng tôi đã đạt được những thành tựu nhất định như: đã phát triển được rất nhiều các dịch vụ, trong đó dịch vụ, triển lãm là một trong những điểm mạnh. WTC BDNC đã chiếm được thị phần ở tại Việt Nam chỉ sau Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đây là những kết quả rất đáng tự hào và trân trọng sự hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài nước cũng như sự chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Becamex IDC, đã thúc đẩy cho những hoạt động này phát triển”.

Nơi hội tụ công nghệ mới

Triển lãm Năng lượng và tự động hóa 2024 mới đây là triển lãm do đối tác Hàn Quốc đã lựa chọn tỉnh Bình Dương là đơn vị và là địa điểm tổ chức. Tỉnh Bình Dương đóng vai trò chủ trì, Becamex IDC đóng vai trò đồng tổ chức với các các đơn vị quốc tế.

TS.Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, cho biết: trong chương trình Triển lãm Năng lượng và tự động hóa 2024, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với WTC BDNC tổ chức các hội thảo chuyên sâu liên quan đến công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp những giải pháp chuyển đổi công nghệ 4.0 để ứng dụng được năng lượng xanh trong giai đoạn mới; hay các hội thảo thu hút đầu tư và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới.

“Việc tổ chức các hội thảo này sẽ kết nối được các thành viên ICF, tạo cơ hội, mạng lưới rất lớn để Bình Dương vừa học hỏi trao đổi kinh nghiệm, thu hút đầu tư, gắn kết nguồn nhân lực; vừa trao đổi, chia sẻ trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân”, TS.Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, cho biết.

Triển lãm Năng lượng và tự động hóa 2024 đã thu hút 300 đơn vị, tổ chức với hơn 400 gian hàng từ hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Việt Nam tham gia. Đây không chỉ là nơi trình diễn các giải pháp công nghệ tự động hóa mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp cập nhật những xu hướng mới trong lĩnh vực AI và tự động hóa thông minh. Các chuyên gia từ Việt Nam và Hàn Quốc cũng sẽ giới thiệu các giải pháp tối ưu hóa sản xuất, giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Triển lãm Năng lượng và tự động hóa 2024 đã thu hút 300 đơn vị, tổ chức với hơn 400 gian hàng từ hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Việt Nam tham gia. Đây không chỉ là nơi trình diễn các giải pháp công nghệ tự động hóa mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp cập nhật những xu hướng mới trong lĩnh vực AI và tự động hóa thông minh. Các chuyên gia từ Việt Nam và Hàn Quốc cũng sẽ giới thiệu các giải pháp tối ưu hóa sản xuất, giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Giám đốc WTC BDNC, cho biết: “triển lãm là dịp để các đối tác trong nước và nước ngoài đến WTC BDNC tìm cơ hội và kết nối giao thương với những doanh nghiệp của tỉnh cũng như tiếp cận những dòng công nghệ mới. Bình Dương hướng đến trở thành điểm thu hút công nghệ mới; khoa học tiên tiến; nơi hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật các xu hướng trong ngành tự động hóa và năng lượng, lựa chọn phù hợp với các hoạt động xúc tiến đầu tư trong tương lai. Triển lãm lần này cũng là một trong các hoạt động thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ mà WTC BDNC phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tổ chức”.

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh, cho biết thêm: Bình Dương đang dần chuyển mình từ tỉnh có nền công nghiệp truyền thống sang nền công nghiệp hiện đại, hướng tới khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Triển lãm lần này là cơ hội để Bình Dương tiếp cận với những chuyên gia hàng đầu, để từ đó góp phần triển khai những hoạt động dự án công trình trong tương lai. Có thể khẳng định, WTC BDNC như là nền tảng kết nối quan trọng để Bình Dương tiếp thị quốc tế ngay tại địa phương, đồng thời, góp phần phát triển và giới thiệu hình ảnh Bình Dương đến bạn bè quốc tế.

Ngay từ khi WTC BDNC thành lập, nhiều hoạt động của WTC BDNC đã gắn liền với Sở Khoa học và công nghệ. Trong suốt thời gian qua, WTC BDNC và Sở Khoa học và công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với nhau thông qua thực hiện rất nhiều chương trình cùng thúc đẩy các hoạt động giới thiệu về công nghệ, chuyển giao công nghệ. Trong thời gian tới, WTC BDNC và Sở Khoa học và công nghệ có nhiều hoạt động kết nối, hợp tác với nhau, như: tiếp tục tổ chức khóa học nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ. WTC BDNC mong muốn sẽ cùng phát triển các chương trình nhằm hỗ trợ các nhà khoa học để họ có khả năng chuyển giao công nghệ một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, cũng như tổ chức các chương trình hội thảo khoa học quốc tế.

Phương Lê-Quang Trí

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-chia-khoa-cho-dot-pha-tang-truong-a332196.html