Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thạnh Phú

Hơn 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An mới đạt 10/19 tiêu chí (TC). Hiện xã còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện và duy trì các TC XDNTM.

Cầu giao thông nông thôn Xã Dợn (ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú) vừa được hoàn thành giúp nhiều hộ dân trong ấp đi lại, giao thương thuận tiện hơn

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú - Nguyễn Văn Thẳng cho biết: Người dân trong xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp và làm công nhân, thu nhập không ổn định. Hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động giao thương, buôn bán hàng hóa của người dân còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, xã còn gặp khó khăn trong thực hiện TC môi trường và an toàn thực phẩm (TC số 17).

Thời gian qua, xã triển khai nhiều giải pháp như phối hợp các phòng, ban của huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật; tuyên truyền, vận động người dân khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất;...

Đồng thời, xã giao các đoàn thể giúp đỡ hội viên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi; tranh thủ các nguồn lực để nâng cấp, mở rộng đường, cầu giao thông phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú hiện có 378 hộ dân với 1.514 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, trong đó, đa phần là trồng lúa và tràm. Trưởng ấp Cả Cỏ - Hà Thị Mộng Cầm cho biết: “Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, ấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển các diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng giống cây mới có năng suất, chất lượng cao hơn, tăng thu nhập trên cùng diện tích. Đến nay, người dân trong ấp dần thay đổi tư duy, cách làm trong sản xuất nông nghiệp, thu nhập từng bước được nâng lên”.

Ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú hiện có 2 hố thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Hiện trên địa bàn ấp Cả Cỏ còn gần 5km đường giao thông chưa được bêtông hóa, cứng hóa và khoảng 7 cây cầu cần được xây mới nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

Ông Nguyễn Văn Thẳng trăn trở: “Toàn xã có 22,2km đường giao thông, trong đó, chỉ mới nhựa hóa, bêtông hóa được 2,6km, còn khoảng 19,6km cần được bêtông hóa, cứng hóa nhưng chưa có nguồn lực đầu tư. Chính quyền xã và nhân dân đang rất mong các tuyến đường sớm được quan tâm đầu tư để thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn”.

Ngoài ra, TC môi trường và an toàn thực phẩm khó đạt bởi phần lớn hộ dân vẫn duy trì tập quán sản xuất truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống. Hiện tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn xã mới đạt 4,2%, rất thấp so với yêu cầu mà TC đề ra.

Năm 2023, xã Thạnh Phú phấn đấu hoàn thành thêm 3 TC: Quy hoạch (TC 1), cơ sở vật chất văn hóa (TC 6), tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (TC 13). Để hoàn thành các TC XDNTM, xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân giảm nghèo; huy động mọi nguồn lực XDNTM thông qua các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của nhân dân; tập trung thực hiện các TC theo phương châm “Việc dễ làm trước, khó làm sau”./.

Minh Tuệ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/kho-khan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-xa-thanh-phu-a160625.html