Khí thế thi đua sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp

Ngày đầu tháng 5, trong các nhà máy sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, người lao động vẫn hối hả vào ca, duy trì sản xuất liên tục, với khí thế sôi nổi, phấn khởi.

Vận hành dây chuyền tuyển quặng đồng.

Vận hành dây chuyền tuyển quặng đồng.

Chúng tôi lên thăm Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền (Bát Xát) không khí lao động, sản xuất tại công trường, nhà máy hết sức nhộn nhịp, khẩn trương với quyết tâm hoàn thành cao nhất sản lượng, năng suất về khai thác, tuyển và nâng cao thu nhập. Ông Trần Trọng Quỳnh, Phó Giám đốc Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền cho biết: Thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất, kinh doanh, song đơn vị luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động và tiếp tục khẳng định là đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản có quy mô lớn, hiệu quả thuộc Tổng Công ty Khoáng sản - TKV.

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Công đoàn Chi nhánh đã phát động phong trào thi đua với các nội dụng cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị chức năng và động viên, khích lệ người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Chi nhánh đã luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo tốt nhất môi trường làm việc an toàn và đời sống vật chất, tinh thần của gần 1.200 người lao động, ông Trần Trọng Quỳnh nhấn mạnh.

Trên công trường khai thác quặng đồng.

Trên công trường khai thác quặng đồng.

Trò chuyện với công nhân Nguyễn Duy Khoa, là công nhân của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, anh Khoa chia sẻ: Công tác tại phân xưởng vận tải được hơn 5 năm, nhưng anh rất yên tâm với công việc hiện tại. Bởi môi trường làm việc tại đây luôn được quan tâm từng bước cải thiện và đời sống của người lao động không ngừng tăng lên, từ bảo hộ lao động, đến chế độ tiền lương, tiền thưởng vào các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, công ty, hoặc chế độ tăng ca. Có môi trường làm việc tốt, các chế độ được công khai, minh bạch, nên người lao động yên tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Công nhân vận hành lò luyện gang tại Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Công nhân vận hành lò luyện gang tại Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Đến Nhà máy Gang thép Lào Cai thuộc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), chúng tôi nhận thấy niền vui hiện trên nét mặt của công nhân, kỹ sư nơi đây. Hiện nay, công nhân, kỹ sư nhà máy làm việc 3 ca liên tục, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi và được giá.

ÔngNgô Sỹ Hiếu, Phó Tổng Giám đốc VTM cho biết: Giữa tháng 9/2021, Nhà máy Gang thép Lào Cai dừng hoạt động do thiếu nguyên liệu, vì vậy, hơn 1.300 kỹ sư, công nhân thiếu việc làm, một số lao động xin nghỉ việc. Sau khi được Chính phủ cho phép khai thác 1 triệu tấn quặng sắt từ mỏ Quý Xa, Công ty đã khẩn trương khôi phục hoạt động sản xuất của Nhà máy Gang thép Lào Cai bắt đầu từ đầu tháng 2/2022. Từ khi hoạt động trở lại đến nay, nhà máy đã xuất bán hơn 67.000 tấn phôi thép cho các đối tác, doanh thu đạt gần 995 tỷ đồng. Dù Công ty vẫn còn nhiều khó khăn về dòng vốn và nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất cho những năm tới, nhưng các khoản lương, chính sách của người lao động được quan tâm đầy đủ.

Còn tại Nhà máy Luyện đồng Bản Qua (Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai) không khí làm việc tại các phân xưởng của nhà máy hết sức hối hả, khẩn trương. Các kỹ sư, công nhân, người lao động ngay sau khi vào ca tiếp nhận vị trí sản xuất đều tập trung cao độ cho công việc với quyết tâm duy trì dây chuyển sản xuất an toàn, liên tục.

Kiểm tra tinh quặng đồng trước khi đưa vào lò luyện tại Nhà máy Luyện đồng Bản Qua..

Ông Đoàn Vũ Long, Phó Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai cho biết: Công đoàn Công ty đã tham mưu cho Ban Giám đốc phát động đợt thi đua cao điểm nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công nhân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và đảm bảo đời sống cho người lao động. Đồng thời, Công ty quan tâm cải thiện môi trường làm việc; người lao động được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ như quần, áo, giày, mũ, khẩu trang, găng tay... Công ty chỉ đạo thường xuyên kiểm tra thiết bị dây truyền khắc phục các nguy cơ mất an toàn; áp dụng, ứng dụng các thiết bị tiên tiến, hiện đại nhằm giảm bụi, tiếng ồn, bảo đảm vệ sinh môi trường, sức khỏe cho người lao động.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Luyện đồng Bản Qua.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Luyện đồng Bản Qua.

Theo đánh giá của Sở Công thương, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định và có nhiều khởi sắc. Một số đơn vị đã cơ bản khắc phục được một số khó khăn trước mắt như Nhà máy Tuyển quặng apatit (Cam Đường, Tằng Loỏng, Bắc Nhạc Sơn) đã hoạt động ổn định sau khi có nguồn quặng apatit loại III cung cấp; Nhà máy Gang thép Lào Cai hoạt động ổn định sau khi được khai thác 1 triệu tấn quặng sắt mỏ Quý Xa theo Nghị quyết số 164/NQ-CP của Chính phủ. Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2022 đạt trên 13.178 tỷ đồng, bằng 28,65% kế hoạch năm và bằng 104,77% so cùng kỳ 2021. Trong đó, công nghiệp khai thác đạt 861,6 tỷ đồng, bằng 31,56% kế hoạch năm; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 9.885,2 tỷ đồng, bằng 28,74% kế hoạch; công nghiệp điện, nước đạt 2.431,6 tỷ đồng, bằng 27,41% kế hoạch năm.

Hiện, toàn tỉnh có 67 dự án thủy điện đã hoàn thành với tổng công suất lắp máy 1.080,35MW.

Hiện, toàn tỉnh có 67 dự án thủy điện đã hoàn thành với tổng công suất lắp máy 1.080,35MW.

Khí thế thi đua sản xuất, kinh doanh sôi nổi của các doanh nghiệp đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là tạo nguồn thu ngân sách ổn định và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/355894-khi-the-thi-dua-san-xuat-kinh-doanh-trong-doanh-nghiep