Khi gói hỗ trợ của Chính phủ đến tay người dân

Người dân huyện Đông Hòa nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: KIM CHI

Đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc rà soát, chi trả cho các nhóm đối tượng được hỗ trợ vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công tác chi trả được thực hiện theo Quyết định 15, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhóm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo là những người đầu tiên được thụ hưởng chính sách này.

Thêm niềm vui, giảm bớt khó khăn

Tại buổi giám sát về việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh mới đây, ông Nguyễn Duy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH) đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Phú Yên. “Công tác tuyên truyền được các cấp, ngành quan tâm phối hợp thực hiện khá tốt, tạo điều kiện cho người dân hiểu rõ chính sách, tự kê khai và tự giám sát cộng đồng”, ông Hưng nhận xét.

TX Sông Cầu, huyện Đông Hòa, Đồng Xuân... là những địa phương thực hiện công tác chi trả sớm nhất cho các nhóm đối tượng gồm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Để nhanh chóng trao tiền đến tận tay người dân, cán bộ cơ sở ở các địa phương này làm việc không kể ngày nghỉ trên tinh thần đảm bảo quy định, đúng đối tượng và công khai, minh bạch. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống trong mùa dịch bệnh.

Ông Nguyễn Chấn An, một người dân ở phường Xuân Yên, TX Sông Cầu được nhận tiền hỗ trợ, vui mừng nói: “Lâu nay, tôi làm thuê; từ lúc dịch bệnh bùng phát, không ai thuê nữa nên không có thu nhập. Nhận được tiền từ gói hỗ trợ của Chính phủ, tôi thấy rất ấm lòng. Khoản tiền này giúp gia đình giải quyết phần nào chi phí sinh hoạt trong cuộc sống”.

Bà Hồ Thị Kim Liên ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa thì chia sẻ: “Nhà nghèo nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên tôi không đi làm được. Con cái cũng phải tạm nghỉ học. Cuộc sống đã khó lại thêm khó. Được Chính phủ hỗ trợ 750.000 đồng, quý giá vô cùng. Số tiền này tôi để dành mua thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình những ngày tới”.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Bình ở thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân - cựu chiến binh từng tham gia cách mạng trước năm 1975, chính sách hỗ trợ của Chính phủ rất thiết thực, kịp thời. Đối với những người có công và những người gặp khó khăn, khi nhận tiền hỗ trợ, ai nấy đều vui mừng, cảm động.

Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Võ Văn Binh, đến nay, Sở LĐ-TB-XH đã tổng hợp trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ 142.320 người ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố, với tổng số tiền hơn 144 tỉ đồng. Trong đó, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 7.961 người, số tiền gần 12 tỉ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 42.280 người, số tiền hơn 63 tỉ đồng; người thuộc hộ nghèo: 23.334 người, số tiền gần 17,5 tỉ đồng; người thuộc hộ cận nghèo: 68.745 người, số tiền hơn 51,5 tỉ đồng. Các địa phương đã và đang cấp phát cho các đối tượng, theo kế hoạch đến cuối tháng 5/2020 sẽ hoàn thành. Các nhóm đối tượng đã có danh sách và hàng tháng tỉnh vẫn thực hiện chi trả chế độ, thì công tác hỗ trợ thuận lợi. Đối với những đối tượng khác, tỉnh sẽ dựa vào hướng dẫn của Bộ LĐ-TB-XH để khảo sát, đánh giá và lên danh sách cụ thể.

Thời gian tới, Sở LĐ-TB-XH tiếp tục rà soát để thực hiện hỗ trợ cho những người lao động bị ảnh hưởng theo quy định. Các địa phương tiến hành rà soát, xác định nhóm đối tượng để thực hiện hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, tránh sai sót. “Qua tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các huyện, thị xã, thành phố, đến nay đã có 21.170 hồ sơ thuộc nhóm lao động và doanh nghiệp gửi lên cấp huyện thẩm định, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 21,6 tỉ đồng. Đây là nhóm đối tượng cần có nhiều thông tin để xác định nên sẽ được giám sát chặt chẽ và không để xảy ra việc trục lợi trong thực hiện chính sách, nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân được nhận hỗ trợ trong thời gian sớm nhất”, ông Binh nói.

Được nhận tiền của Chính phủ hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19, tôi rất vui mừng, phấn khởi. Bà con chúng tôi rất biết ơn Đảng, Chính phủ đã quan tâm đến dân nghèo.

Bà Nguyễn Thị Dung ở xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân

HOÀNG LÊ - KHẮC SỸ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/240372/khi-goi-ho-tro-cua-chinh-phu-den-tay-nguoi-dan.html