Khắp nơi trong tỉnh ngày 27-5-2023

94 giải pháp sản phẩm tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023; Chương trình 'Hành quân xanh' hè năm 2023 tại Trảng Bom; Khám bệnh miễn phí cho người nghèo; 200 người thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh miễn phí…đây là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 27-5-2023.

* 94 giải pháp sản phẩm của các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP.Long Khánh đã tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, TP.Long Khánh năm 2023.

Các sản phẩm giải pháp cuộc thi

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ phát triển ý tưởng, sản phẩm; từ đó lựa chọn những sản phẩm sáng tạo tiêu biểu, xuất sắc, để tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh.

Thanh Giang

*Sáng ngày 27-5 Trường Sỹ quan Lục quân 2 phối hợp với xã An Viễn, H.Trảng Bom tổ chức thực hiện chương trình " Hành quân xanh" hè năm 2023.

LLVT giúp dân dọn vệ sinh môi trường

Tại đây, các cán bộ, học viên Trường Sỹ quan lục quân 2 và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang H.Trảng Bom, đã thực hiện phát quang, tổng dọn vệ sinh, khơi thông mương thoát nước, trồng cây xanh…góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phan Trí

*Sáng ngày 27-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Phòng mạch từ thiện Tịnh Xá Ngọc Uyển (thuộc hội từ thiện tỉnh Đồng Nai), Hội Chữ thập đỏ huyện Trảng Bom và các mạnh thường quân tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom.

các Lương y thăm khám cho người dân

Tại buổi khám bệnh, Đoàn đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc.

Phan Trí

* Ngày 27-5, tại H.Tân Phú, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.Biên Hòa và các mạnh thường quân tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 200 người là cựu thanh niên xung phong, hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Nhân viên y tế khám bệnh cho người dân trên địa bàn H.Tân Phú (ảnh: CTV)

15 y, bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên đã khám sức khỏe, chẩn đoán các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, xương khớp… cho người dân.

Những người được chẩn đoán mắc bệnh được cấp thuốc phù hợp. Đồng thời, hướng dẫn người dân đến các bệnh viện để khám, điều trị khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202305/khap-noi-trong-tinh-ngay-27-5-2023-3167326/