Khắp nơi hướng về ngày hội lớn

Những ngày này, từ thành thị đến miền núi, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu. Không khí náo nức thể hiện tình cảm và niềm tin của Nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Rực rỡ màu cờ

Là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh, phường Bắc Giang những ngày này như khoác tấm áo mới rực rỡ hơn. Đồng chí Vi Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết: Các chi bộ, tổ dân phố đã đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch của Đảng ủy về tuyên truyền, trang trí chào mừng Đại hội. Một số lá cờ được thay mới, khẩu hiệu chỉnh trang đồng bộ, tạo không khí phấn khởi, nghiêm trang. Cùng đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã tích cực phối hợp với chính quyền vận động người dân treo cờ, dọn vệ sinh, giữ gìn mỹ quan đô thị. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người cập nhật, thay ảnh đại diện, đăng tải thông điệp chào mừng Đại hội đã góp phần lan tỏa không khí vui tươi, niềm tin vào một nhiệm kỳ mới.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi công dự án chung cư cao cấp Gold Park - một dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Hải Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi công dự án chung cư cao cấp Gold Park - một dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Hải Minh.

Chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới cũng là lúc người dân Bắc Ninh nhìn lại một nhiệm kỳ đã qua với nhiều thành quả đáng ghi nhận, hàng loạt chỉ số kinh tế-xã hội-an sinh ấn tượng. Từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh nay đã vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp mạnh, là điểm sáng thu hút đầu tư trong cả nước. Đặc biệt, Bắc Ninh là nơi “đứng chân” của nhiều tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu như: Samsung, Canon, Foxconn, Luxshare-ICT, Goertek, Amkor, Apple...

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiều công trình lớn đã được khởi công. Nổi bật là 3 dự án với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng là: Nhà ở xã hội công đoàn tại phường Việt Yên (10 tầng, 477 căn hộ cho công nhân); Chung cư cao cấp Gold Park tại phường Bắc Giang (25 tầng, 607 căn hộ); nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Nhờ có hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện, gần Thủ đô Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài, Bắc Ninh trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với đó, các khu đô thị, hạ tầng dân sinh, dịch vụ xã hội được đầu tư bài bản, công trình y tế, giáo dục, văn hóa… liên tục được khởi công trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. "Ngày tôi mới vào làm công nhân cách đây hơn chục năm, khu này chỉ toàn đồng ruộng. Giờ thì nhà máy, khu đô thị mọc lên, đường sá thuận tiện, trường học kiên cố, khang trang hơn" - chị Nguyễn Thị Bích, công nhân Khu công nghiệp Vân Trung (quê tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiều công trình lớn đã được khởi công. Nổi bật là 3 dự án với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng là: Nhà ở xã hội công đoàn tại phường Việt Yên (10 tầng, 477 căn hộ cho công nhân); Chung cư cao cấp Gold Park tại phường Bắc Giang (25 tầng, 607 căn hộ); nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Không chỉ là điểm nhấn hạ tầng, đây còn là lời khẳng định về quyết tâm tiếp tục cải thiện đời sống dân sinh. Ông Lương Văn Dũng, nông dân xã Lương Tài xúc động nói: “Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy tỉnh không chỉ quan tâm đến công nghiệp mà cả nông nghiệp. Việc cải tạo hệ thống thủy lợi cho thấy Đảng và Nhà nước luôn chăm lo cho đời sống, sản xuất của người nông dân”.

Khát vọng vươn xa

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh có tiềm năng rất lớn, Bắc Ninh đặt ra mục tiêu cao, không chỉ giữ vững những thành tựu đã đạt được mà phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 nhưng vẫn giữ bản sắc, môi trường, chất lượng sống. Những kỳ vọng ấy đang được người dân đồng tình, ủng hộ.

 Đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Xuân Me.

Đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Xuân Me.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, người dân mong rằng bộ máy quản lý sẽ được tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn nữa. Thủ tục hành chính cần được số hóa, công khai minh bạch, theo hướng “chính quyền phục vụ”. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần có chiến lược phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các vùng đô thị và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ông Hoàng Thanh Sinh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã vùng cao Đèo Gia (thuộc huyện Lục Ngạn trước sáp nhập đơn vị hành chính) bày tỏ: “Thời gian qua, tỉnh đã dành nguồn lực đáng kể cho các địa bàn khó khăn. Mong rằng hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục được đầu tư, để người dân vùng cao được hưởng lợi từ thành quả phát triển chung”.

Nhiều ý kiến cũng gửi gắm mong muốn Bắc Ninh sẽ phát huy đặc trưng văn hóa của từng vùng. Đó là dân ca quan họ - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; các di tích lịch sử, làng cổ, bản sắc dân tộc thiểu số độc đáo ở vùng cao. Ông Vũ Đức Bình, Chủ tịch Hội Văn hóa Quan họ Bắc Ninh kỳ vọng: “Chúng tôi mong có chính sách cụ thể để bảo tồn, phát huy di sản quan họ. Đồng thời kết nối với không gian văn hóa vùng cao để hình thành tuyến du lịch văn hóa - sinh thái đặc sắc, bền vững”. Cô giáo Lê Thị Nhàn (28 tuổi), Trường Mầm non Thanh Lâm, xã Bảo Đài cho biết: “Tôi mong muốn hệ thống giáo dục miền núi, vùng cao được đầu tư nhiều hơn, từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực”. Tương tự, nhiều người dân kiến nghị đầu tư mạnh hơn cho y tế cơ sở, có bác sĩ giỏi, thuốc men đầy đủ để giảm tải cho tuyến trên, bớt thời gian đi lại. Người già, người khuyết tật, người nghèo… cần được quan tâm hơn nữa.

Trước kỳ vọng về “tỉnh siêu công nghiệp”- công nghệ cao, nhiều ý kiến đề xuất cần tính toán kỹ trong quy hoạch, không để ô nhiễm môi trường, ngập úng, rác thải công nghiệp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Mỗi công trình, mỗi dự án cần tích hợp tiêu chí phát triển bền vững, thân thiện môi trường, hài hòa lợi ích người dân và doanh nghiệp. Hạ tầng cấp nước, thoát nước, giao thông cần rà soát, nâng cấp, hoàn thiện đồng bộ. Công nhân mong được cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, chế độ đãi ngộ tốt hơn. Nông dân mong được hỗ trợ giống, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận với nông nghiệp thông minh. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã tại địa phương.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu cùng sự đồng thuận sâu rộng của Nhân dân, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I sẽ là dấu mốc mở ra một chặng đường mới cho khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ghi nhanh của Thu Phong

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/khap-noi-huong-ve-ngay-hoi-lon-postid427563.bbg