Khảo sát, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển du lịch
Chuyến khảo sát là dịp để Hà Tĩnh học hỏi kinh nghiệm, từ đó nghiên cứu, áp dụng vào công tác quy hoạch, quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.
Từ ngày 16 đến 18/10/2025, đoàn công tác của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã có chuyến khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh Ninh Bình.
Đoàn công tác với hơn 30 thành viên gồm đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL và các phòng chuyên môn; Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến Du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh; cán bộ phụ trách VH-XH một số địa phương, BQL di tích và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm với Sở Du lịch Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch địa phương.
Trong đợt khảo sát, đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Sở Du lịch Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch địa phương về công tác quản lý Nhà nước, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, kết nối tour tuyến. Tại đây, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh và Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch, mở ra cơ hội hợp tác, quảng bá và trao đổi khách giữa hai địa phương.

Đoàn khảo sát thực tế tại quần thể danh thắng Tràng An.
Đoàn cũng đã khảo sát thực tế nhiều điểm đến nổi bật của Ninh Bình như: Chùa Bái Đính, quần thể danh thắng Tràng An, Khu sinh thái Thung Nham, Phố cổ Hoa Lư, Khu du lịch Tam Chúc. Cố đô Hoa Lư… Qua đó tìm hiểu mô hình khai thác, quản lý, phát triển du lịch tâm linh gắn với bảo tồn giá trị văn hóa và thiên nhiên; đồng thời học hỏi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, vận hành và quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương.

Chuyến khảo sát là dịp để Hà Tĩnh học hỏi kinh nghiệm, từ đó nghiên cứu, áp dụng vào công tác quy hoạch, quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.
Chuyến khảo sát là dịp để Hà Tĩnh học hỏi kinh nghiệm từ địa phương có ngành du lịch phát triển, từ đó nghiên cứu, áp dụng vào công tác quy hoạch, quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, đặc biệt là loại hình du lịch văn hóa tâm linh. Hoạt động này cũng góp phần tăng cường hợp tác, quảng bá, thu hút khách du lịch, hướng tới phát triển du lịch Hà Tĩnh theo hướng bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới.